Mỹ ngăn không cho Nga trả nợ bằng đồng USD

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/04/2022 17:06:15 +07:00
(VTC News) -

Mỹ quyết định ngăn chính phủ Nga thanh toán khoản nợ quốc gia trị giá hơn 600 triệu USD thông qua các ngân hàng Mỹ.

Sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, khoản dự trữ ngoại tệ mà Ngân hàng trung ương Nga nắm giữ tại các tổ chức tài chính của Mỹ đã bị đóng băng, nhưng Bộ Tài chính Mỹ vẫn cho phép chính phủ Nga sử dụng số tiền này để thanh toán nhiều khoản nợ bằng đồng USD.

Tuy nhiên, theo quyết định mới, Moskva sẽ không còn quyền tiếp cận khoản ngoại tệ trên.

Bắt đầu từ hôm nay, Bộ Tài chính Mỹ sẽ không cho phép tài khoản của chính phủ Nga thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nợ nào bằng đồng USD tại các tổ chức tài chính của Mỹ”, phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Mỹ ngăn không cho Nga trả nợ bằng đồng USD - 1

Mỹ sẽ ngăn chính phủ Nga thanh toán khoản nợ quốc gia trị giá hơn 600 triệu USD thông qua các ngân hàng Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ nói thêm, động thái này nhằm buộc Moskva phải dùng khoản tiền USD mà họ có quyền sử dụng để thanh toán nợ thay vì mục đích khác, bao gồm các hành động quân sự. Nếu không, Nga có nguy cơ đối mặt với một vụ vỡ nợ lịch sử: “Nga phải lựa chọn giữa việc rút hết số USD dự trữ còn giá trị hoặc vỡ nợ”. 

CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho biết động thái của Mỹ sẽ “gây ra nhiều bất ổn và thách thức hơn cho hệ thống tài chính của Nga”.

Theo loạt biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây, nhiều ngân hàng Nga đã bị loại khỏi Hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Mỹ cũng cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga. 

Nguồn tin của CNN nói những biện pháp này đã khiến Nga đối mặt với “nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát tăng, thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu và đồng tiền quốc gia không còn hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới”.

Trần Trang(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp