Mỹ nêu lý do từ chối gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/02/2023 18:35:29 +07:00
(VTC News) -

Hôm 6/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden giải thích lý do không viện trợ chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 6/2, trả lời phóng viên khi được hỏi tại sao ông phản đối cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Vì Mỹ nên giữ máy bay chiến đấu này trong nước. Đó hoàn toàn là tình huống khác biệt”.

Ông Biden trước đó đã phát đi tín hiệu rằng Washington không có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu đến Kiev trong bối cảnh xung đột với Moskva.

Mỹ nêu lý do từ chối gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine - 1

Chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon.( Ảnh: cloverchronicle.com)

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Mỹ tháng trước đồng ý gửi 31 xe tăng M1 Abrams tới Ukraine. Cùng với Mỹ, Anh tuyên bố cấp 14 xe tăng Challenger-2 cho Ukraine. Tây Ban Nha cũng có kế hoạch gửi từ 4 - 6 xe tăng Leopard 2A4 do Đức chế tạo tới Kiev trong thời gian tới. 

Dù bác ý tưởng gửi F-16 cho Kiev song chính quyền Tổng thống Joe Biden không loại trừ khả năng có thể chấp thuận xuất khẩu máy bay chiến đấu từ các nước khác sang Ukraine.

Tháng trước, Financial Times đưa tin, một giám đốc điều hành cấp cao của Lockheed Martin - công ty sản xuất F-16, cho biết, công ty này và bên thứ 3 đang tổ chức nhiều cuộc thảo luận về việc chuyển giao F-16 cho Ukraine.

Nga nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng “bơm” vũ khí hiện đại cho Ukraine, cảnh báo rằng viện trợ quân sự đang diễn ra sẽ chỉ kéo dài chiến sự và gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn