Mỹ muốn bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng sau khi ông Kim Jong-un đến Hàn Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2018 10:49:00 +07:00

Không lâu sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt bước chân lịch sử qua biên giới vào Hàn Quốc, Nhà Trắng ra tuyên bố về hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tuyên bố của Nhà Trắng viết: "Nhân cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra, chúng tôi chúc người dân của họ những điều tốt đẹp.

Chúng tôi hy vọng các cuộc đối thoại sẽ đạt được thành quả hướng tới tương lai hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể bán đảo Triều Tiên".

trieu-tien-han-quoc-3

Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in bắt tay tại đường ranh giới liên Triều. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng nói thêm Mỹ trân trọng sự hợp tác chặt chẽ từ đồng minh Hàn Quốc, mong chờ tiếp tục thảo luận tích cực để chuẩn bị cho cuộc họp dự kiễn giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un trong vài tuần tới.

Lãnh đạo liên Triều chính thức gặp mặt vào sáng 27/4 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Ông Kim Jong-un mở đầu cuộc gặp bằng việc nói với ông Moon Jae-in rằng họ nên gặp gỡ thường xuyên hơn.

Sự kiện này được cho là tiền đề cho cuộc gặp dự kiến của ông Kim Jong-un và ông Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ phía Triều Tiên có ý định đẩy nhanh quá trình đàm phán và ca ngợi ông Kim Jong-un là người cởi mở và trung thực.

Video: Khoảnh khắc lãnh đạo Triều Tiên đặt bước chân qua biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn