Mỹ mời Việt Nam tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 01/06/2018 10:14:00 +07:00

Mỹ lần đầu tiên gửi lời mời Việt Nam tham dự cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC năm nay diễn ra từ ngày 27/6 đến 2/8 ở vùng biển Hawaii và khu vực phía Nam bang California, Mỹ với sự tham gia của 26 quốc gia, 47 chiến hạm, 5 tàu ngầm, 18 lực lượng bộ binh, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân, theo thông báo của Hải quân Mỹ. 

four-newcomers-joining-26-nation-naval-drill-rimpac-2018-off-hawaii

Tàu chiến và tàu ngầm các nước tham gia vào RIMPAC 2012. (Ảnh: Naval Today)

26 quốc gia tham gia vào RIMPAC 2018 bao gồm Australia, Brazil, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Anh, Mỹ và Việt Nam.

Cùng với Việt Nam, đây là lần đầu tiên Brazil, Israel, Sri Lanka tham gia vào sự kiện được tổ chức 2 năm một lần này. 

Chủ đề của RIMPAC năm nay là “Năng lực, Thích ứng, Đối tác”. Các quốc gia sẽ tham gia vào các hoạt động từ cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải tới kiểm soát biển và chiến đấu đa dạng. Chương trình huấn luyện thực tế sẽ bao gồm các nội dung như đổ bộ, bắn pháo, phóng tên lửa, chống tàu ngầm, phòng không, chống cướp biển, xử lý vật liệu nổ, lặn và cứu hộ. 

Hôm 24/5 vừa qua Mỹ bất ngờ rút lời mời Trung Quốc tham gia RIMPAC như một động thái đáp trả việc Bắc Kinh đẩy mạnh quân sự hoá trên các đảo xây dựng trái phép ở Biển Đông.

“Như một sự đáp trả ban đầu đối với hành vi tiếp tục quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, chúng tôi đã rút lời mời Hải quân Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) khỏi Huấn luyện Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC)”, Reuters dẫn lời Trung tá Christopher Logan, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn