Mỹ mở rộng lệnh cấm với Huawei, chặn nguồn cung chip toàn cầu

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/05/2020 23:57:08 +07:00
(VTC News) -

Các quy tắc mới được Mỹ công bố hôm 15/5 sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn cho công ty Huawei và làm mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, những quy tắc mới sẽ ngăn các công ty công nghệ toàn cầu bán chip, được sản xuất bằng thiết bị của Mỹ, hoặc dựa trên các thiết kế phần mềm và công nghệ Mỹ cho Huawei. Các công ty có thể xin giấy phép để tiếp tục cung cấp sản phẩm cho Huawei, nhưng các yêu cầu này có thể bị từ chối.

Các quy tắc mới sẽ có thời gian xem xét trong 120 ngày. Sau đó, bất kỳ con chip nào phân phối cho Huawei hoặc các chi nhánh của Huawei sẽ được yêu cầu giấy phép từ Mỹ.

Mỹ mở rộng lệnh cấm với Huawei, chặn nguồn cung chip toàn cầu - 1

Mỹ tiếp tục mở rộng lệnh cấm với Huawei. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Mỹ cáo buộc Huawei trước đó đã lách luật trừng phạt bằng cách lấy chip và linh kiện được sản xuất trên toàn thế giới dựa trên công nghệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ lần này mở rộng việc thực thi lệnh trừng phạt với các thiết kế bán dẫn được phát triển bằng phần mềm và công nghệ của Mỹ.

"Thông báo cắt đứt những nỗ lực của Huawei nhằm làm suy yếu việc kiểm soát xuất khẩu của Mỹ", Bộ Thương mại tuyên bố.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết trong một tuyên bố rằng ngay cả khi Huawei tìm cách phát triển các thành phần của riêng mình để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ, "họ vẫn sẽ phụ thuộc vào các công nghệ của Mỹ".

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, hành động này không nhất thiết là từ chối cho Huawei tiếp cận các sản phẩm, mà họ cần có giấy phép để Washington có thể theo dõi các công nghệ đó.

Trong khi các hạn chế có thể có tác động sâu rộng, các nhà điều hành và phân tích ngành công nghiệp bán dẫn cho biết, họ vẫn đang chờ đợi để phân tích văn bản chi tiết của quy định, dự kiến sẽ được phát hành vào chiều 15/5 (giờ địa phương).

Chính quyền ông Trump đã chỉ rõ, Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng không nên tin tưởng loại thiết bị này, vì nó được coi là có liên quan đến chính phủ Trung Quốc.

Trong khi đó, Thời báo Toàn cầu cùng ngày nói rằng, Bắc Kinh đã sẵn sàng đưa các công ty Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin cậy, nhằm trả đũa các hạn chế mới đối với Huawei.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, AFP)
Bình luận
vtcnews.vn