Mỹ lo ngại nguy cơ xảy ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Nga

Thế giớiThứ Tư, 10/02/2016 07:21:00 +07:00

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố Nga bị "hoang tưởng" về nguy cơ bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thách thức.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố Nga bị "hoang tưởng" về nguy cơ bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thách thức.

Ngày 9/2, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố Nga bị "hoang tưởng" về nguy cơ bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thách thức và những nỗ lực của Matxcơva nhằm đối chọi với sức mạnh của Washington có thể đẩy hai bên vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, James Clapper - Ảnh: TTXVN
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, James Clapper - Ảnh: TTXVN 
Phát biểu trước Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, ông Clapper nói: "Họ đặc biệt lo ngại về việc bị kiềm chế. Tôi cho rằng về cơ bản Nga đang hoang tưởng về NATO.

Do đó, Nga đang thực hiện rất nhiều hành động hung hăng vì một số lý do, ví dụ như để đạt được vị thế của một siêu cường, tạo dựng hình ảnh về việc 'ngang cơ' với Mỹ...

Tôi nghĩ rằng Nga có thể tiếp tục hành động theo hướng này và chúng ta có thể sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy khác kiểu Chiến tranh Lạnh."

Quan hệ giữa Matxcơva và Washington hiện đang ở mức rất thấp do những tranh cãi liên quan đến việc NATO mở rộng sang Đông Âu cũng như sự can thiệp quân sự của Nga tại Syria và Ukraine.

Theo ông Clapper, Nga lo ngại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu có thể vô hiệu hóa khả năng răn đe của kho vũ khí hạt nhân của Nga với Phương Tây.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn