Mỹ lộ 'công nghệ tạo siêu chiến binh' như phim

Thế giớiThứ Hai, 13/08/2012 12:47:00 +07:00

(VTC News) - Binh lính Mỹ sẽ chạy nhanh như vận động viên Olympic, chiến đầu dài ngày không cần ăn uống, nghỉ ngơi và có nhiều khả năng "siêu phàm" khác?

(VTC News) – Binh lính Mỹ trong tương lai có thể chạy nhanh như các vận động viên Olympic và chiến đấu dài ngày mà không cần ăn uống hay nghỉ ngơi, nếu một nghiên cứu ứng dụng gen mới được thực hiện thành công, Daily Mail dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ hôm 12/8.

Theo đó, các kế hoạch “nâng cấp siêu chiến binh” của Mỹ sẽ giúp quân lính có khả năng mang vác trọng tải lớn, sống dựa vào nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể qua một thời gian dài, và thậm chí có thể tự làm lành tay chân bị thương do bom đạn.
Kế hoạch này được một người có tên là Simon Conway có quan hệ mật thiết với Cơ quan Nghiên cứu Dự án Cải tiến Quốc phòng công nghệ cao thuộc Lầu Năm Góc (DARPA) tiết lộ.
Quân đội Mỹ đang triển khai kế hoạch "nâng cấp siêu chiến binh" bằng công nghệ cải biển gen
Với ngân sách gần 2 tỉ USD mỗi năm, DARPA được thành lập năm 1958 và có nhiệm vụ duy trì địa vị hàng đầu về công nghệ quân sự của Mỹ trên chiến trường.
Sau nhiều dự án tham vọng, cơ quan này đang thực hiện nghiên cứu trên bộ xương người với mục đích tác động bằng kỹ thuật gen cho phép binh lính chạy nhanh hơn, tải được những vật có khối lượng lớn hơn, hoạt động tỉnh táo trong vòng 40 tiếng đồng hồ mà không cần ngủ, chiến đầu ròng rã nhiều ngày liền mà không cần ăn vì cơ thể có khả năng liên tục chuyển hóa mỡ thành năng lượng.
“Công nghệ mới giúp tái tạo nguồn năng lượng vô cùng lớn đang được nghiên cứu. Nhờ đó, binh sĩ Mỹ có thể chạy nhanh như các vận động viên Olympic, mang vác cực nặng và đặc biệt là không cần ăn uống, nghỉ ngơi”, Conway nói sau một lần tới thăm trụ sở của DARPA.
Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng kế hoạch “nâng cấp siêu chiến binh” này chẳng qua là một dự định mang tính bốc đồng của DARPA – tổ chức được cho là bao gồm “các nhà khoa học theo trường phá giả tưởng” thuộc quân đội Mỹ.
Trước đó, hồi đầu năm 2012, cơ quan này còn tuyên bố đang đầu tư nghiên cứu công nghệ thấu kính cho phép tái hiện hình ảnh và thu thập thông tin về máy bay chiến đấu cũng như vệ tinh kẻ thù bằng bằng cách truyền thẳng các dữ liệu này vào cầu mắt của binh sĩ. Bên cạnh đó, DARPA còn dự định chế tạo mũ bảo hiểm cho quân lính có khả năng đàm thoại bằng cảm ứng từ xa.

 Với công nghệ tác động gen, các "chiến binh" của quân đội Mỹ có thể chạy nhanh như các vận động viên Olympic, mang vác được nhiều hơn, chiến đấu liên tục mà không cần ăn uống, nghỉ ngơi...
...và thậm chí còn có khả năng tự làm lành các vết thương do bom đạn 

Các dự án của DARPA thường liên quan tới những công nghệ “độc và lạ”, nhiều khi là hoang tưởng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng đã từng tạo ra bước nhảy vọt trong lịch sử nghiên cứu siêu công nghệ bằng việc cho ra đời các thiết bị thực tế ảo (virtual reality) – có tính ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ máy tính hiện đại.

Thực tế ảo (VR) là một thuật ngữ dùng để chỉ một hệ thống giao diện cấp cao giữa người sử dụng và máy tính. VR có khả năng mô phỏng các sự vật, hiện tượng theo thời gian thực và tương tác với người sử dụng thông qua tổng hợp các kênh cảm giác.

Lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng đầu thập kỷ 90 nhưng trong vòng vài năm trở lại đây công nghệ VR mới phát triển thực sự mạnh nhờ tính lưỡng dụng (trong dân dụng lẫn quân sự) và đóng vai trò là công nghệ mũi nhọn ở Mỹ và châu Âu.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn