Mỹ Linh - Bằng Kiều sưởi ấm khán giả Hà Nội trong đêm nhạc 'Vũ khúc hồ Harmony'

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Năm, 30/11/2017 15:24:00 +07:00

Tối 25/11 vừa qua, đêm nhạc hội “Vũ khúc hồ Harmony” quy tụ sự góp mặt của các giọng ca hàng đầu: Diva Mỹ Linh, Bằng Kiều, Mỹ Dung, Tuấn Hưng và Trọng Hiếu Idol, được tổ chức bên bờ hồ Harmony thơ mộng tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside đã thu hút sự tham dự của hơn 1.350 khán giả thủ đô.

Được tổ chức bên bờ hồ Harmony – “lá phổi xanh” của khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, đêm nhạc hội “Vũ khúc hồ Harmony” thực sự đã chinh phục hơn 1.350 khán giả về cả phần nghe, phần nhìn với các tiết mục ca nhạc đặc sắc và màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật ấn tượng trên mặt hồ 12,4ha.

Đêm nhạc hội thực sự đã thỏa lòng mong đợi của khán giả với nhiều màn song ca, tam ca độc đáo, hấp dẫn. Không ít khán giả đã ồ lên thích thú vì đã lâu mới lại được chứng kiến “cặp tình nhân một thuở” Mỹ Linh – Bằng Kiều đứng chung trên sân khấu và song ca “Trái tim không ngủ yên”. Những cơn gió lạnh dường như được xua tan bởi bài tình ca ngọt ngào về những rung động thuở mới yêu của cố nhạc sỹ Thanh Tùng.

a1

 Cặp song ca Bằng Kiều – Mỹ Linh thăng hoa trong ca khúc “Trái tim không ngủ yên”.

a2 3

Ngoài ca khúc song ca tình tứ cùng Mỹ Linh, nam ca sỹ Bằng Kiều còn gửi đến khán giả khúc tình ca “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Sống như những đoá hoa” cùng dàn hợp xướng thiếu nhi.

3 4

Nữ ca sỹ Mỹ Dung mang đến cho khán giả “Vũ khúc hồ Harmony” 2 ca khúc “Giọt nắng bên thềm”, “Và tôi cũng yêu em”. Nữ ca sỹ xinh đẹp tiết lộ mình cũng là một cư dân của khu đô thị Vinhomes Riverside. Những ca từ vui tươi trong bài hát “Và tôi cũng yêu em” của nhạc sỹ Đức Huy chính là món quà cô gửi tặng những “người hàng xóm” của mình.

4 5

Diva Mỹ Linh phiêu trong đêm nhạc khi trình bày lại ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của cô. Nữ ca sỹ đã mang đến góc phố Hà Nội lãng mạn, cùng với “Hương ngọc lan” tinh khôi. Đây cũng là bài hát tiếp nối cho phần 2 của chương trình mang tên “Hà Nội bốn mùa hoa rực rỡ”.

aaa 6

Ở phần giữa của đêm nhạc hội, khán giả được thưởng thức một màn tam ca dành riêng cho “Vũ khúc bên hồ Harmony”, nam danh ca Bằng Kiều hòa giọng cùng Mỹ Linh, Mỹ Dung trong ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sỹ Giáng Son. Bài hát đã làm thổn thức trái tim của tất cả những khán giả có mặt tại đêm nhạc khi mỗi mùa hoa Hà Nội gắn với biết bao kỷ niệm lần lượt được gợi nhắc. 

6 7

 Một điều khiến nhiều người thích thú là ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” vốn quen thuộc với giọng nữ nhưng vẫn được Bằng Kiều thể hiện rất xuất sắc và da diết với giọng nam trầm, ấm. Phải là một người con rất yêu Hà Nội thì nam ca sỹ mới có thể truyền tải hết sự rung cảm trước vẻ đẹp lãng mạn của mảnh đất này qua mỗi mùa hoa rực rỡ.

7 8

Nam ca sỹ Tuấn Hưng mang đến bầu không khí sôi động cho đêm nhạc hội với 3 bản remix trẻ trung “Tìm lại bầu trời”, “Nắm lấy tay anh” và “Tan”. 

8 9

 Quán quân Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu tiếp nối với 2 ca khúc “Con đường tôi” và “Một lần”. Đặc biệt, nam ca sỹ còn cover lại bài hát mang âm điệu vui tươi của Pharrell Williams – Happy. Trên nền nhạc của “bản hit toàn cầu” Happy, hơn 1.350 khán giả háo hức chờ đợi màn trình diễn ánh sáng ấn tượng trên mặt hồ huyền ảo.

10 10

 Vũ khúc ánh sáng Lighting Show tráng lệ với sự kết hợp của nghệ thuật trình chiếu ánh sáng lazer và âm nhạc du dương. Hàng nghìn chiếc đèn LED cùng cộng hưởng nhuộm sáng không gian mặt hồ Harmony rộng tới 12,4ha.

999 11

Đêm nhạc hội “Vũ khúc hồ Harmony” gây bất ngờ với những chùm pháo hoa rực rỡ khép lại bữa đại tiệc âm thanh và ánh sáng hoành tráng 

Không chỉ mang đến những màn trình diễn thỏa lòng mong đợi, đêm nhạc “Vũ khúc hồ Harmony” còn công bố các chủ nhân may mắn sở hữu siêu xe Mercedes-Benz GLS400 trị giá 4,4 tỷ đồng và hơn 300 cây vàng giá trị ngay trong đêm nhạc. Đây đều là những tân chủ nhân mới của Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside – The Harmony. Dự án có mật độ xây dựng thấp chỉ 21% cùng không gian cây xanh mặt nước quý giá trong lòng phố. 

Tại đây, mỗi cư dân được thừa hưởng tới 70m2 không gian xanh/người, tương đương với Singapore, quốc đảo xanh nhất châu Á. Dự án hội tụ bốn phong cách kiến trúc nổi tiếng của thế giới (Pháp, Hy Lạp, Đông Dương và Venice) cùng các sản phẩm biệt thự đa dạng như biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, nhà vườn và nhà liền kề với thiết kế tối ưu hóa không gian sống của các gia đình Việt đa thế hệ. Trên nền tảng không gian sinh thái nguyên bản của dự án là hơn 40 tiện ích điểm nhấn độc đáo như nhà hàng nổi Veranda (dự kiến khai trương cuối tháng 11/2017), hệ thống trường học Vinschool (dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 1/2018), sân tập golf hướng hồ, đường thể thao ven hồ, quảng trường trung tâm, đảo đọc sách, công viên thám hiểm, vườn dưỡng sinh…

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn