Mỹ lên án vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 08/04/2014 04:11:00 +07:00

Các thượng nghị sĩ Mỹ gọi vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là nỗ lực hòng "thay đổi hiện trạng" trên vùng biển này.

Các thượng nghị sĩ Mỹ gọi vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là nỗ lực hòng "thay đổi hiện trạng" trên vùng biển này.

Kyodo đưa tin, nhóm 5 thượng nghị sỹ thuộc lưỡng đảng Quốc hội Mỹ, do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Robert Menendez dẫn đầu, đã đệ trình một nghị quyết lên án Vùng Nhận dạng Phòng không của Trung Quốc (ADIZ) trên biển Hoa Đông là một nỗ lực của Bắc Kinh hòng "thay đổi hiện trạng" trên vùng biển này.

Máy bay lực lượng phòng vệ biển của Nhật bay qua ADIZ mà Trung Quốc công bố 

Nghị quyết nêu rõ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên biển Hoa Đông thuộc khu vực chịu sự giám sát của Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ, đồng thời khẳng định "cam kết kiên định và sự ủng hộ của Thượng viện đối với các đồng minh và đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Ngoài ra, nghị quyết trên còn cảnh báo Bắc Kinh không thiết lập"những phạm vi hoặc kiểm soát hành chính" tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Đây là động thái mới nhất của Thượng viện Mỹ nhằm vào Trung Quốc kể từ hồi tháng 7/2013, khi đó Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua tuyên bố chỉ trích Bắc Kinh vì những hành động phô trương sức mạnh trên các vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn