Mỹ lên án hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/05/2020 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Bắc Kinh gia tăng các hành vi gây hấn trên Biển Đông, lợi dụng COVID-19 như một công cụ để đánh bóng hình ảnh.

"Trong khi Bắc Kinh tăng cường chiến dịch thông tin sai lệch để tránh bị đổ lỗi và đánh bóng hình ảnh, chúng tôi tiếp tục nhận thấy hành vi hung hăng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Biển Đông, từ việc đe dọa tàu Hải quân Philippines tới đâm chìm tàu cá Việt Nam và đe dọa các quốc gia khác tham gia phát triển dầu khí ngoài khơi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 5/5.

Theo ông Esper, trước các hành vi ngang ngược của Trung Quốc, Mỹ đã điều động 2 tàu chiến tới Biển Đông thực hiện hoạt động tự do hàng hải để gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh rằng Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải và thương mại cho tất cả các quốc gia lớn nhỏ.

Mỹ lên án hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong khi các nước đang tập tìm cách phục hồi theo đại dịch, các đối thủ của Washington lại lợi dụng cuộc khủng hoảng này để tìm kiếm các lợi ích cho mình. 

Ông cũng chỉ trích Trung Quốc che giấu thông tin về virus corona chủng mới ngay từ khi đại dịch bắt đầu. 

"Nếu họ minh bạch hơn, cởi mở hơn, thẳng thắn hơn, để chúng tôi tiếp cận với các báo cáo, với những người ở thực địa và cả virus, chúng tôi sẽ không ở tình thế như hiện tại", ông nói thêm. 

Theo vị quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, thay vì cho phép Mỹ nói chuyện với các bệnh nhân, các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học, Trung Quốc chỉ cố tập trung xây dựng hình ảnh trong mùa dịch. 

"Bất chấp những việc đã làm và quan trọng là những việc không thể làm, giờ họ ra ngoài và nói: đây là khẩu trang. Chúng tôi sẽ cung cấp khẩu trang cho các bạn, cung cấp cái này, cái nọ. Chúng tôi sẽ tài trợ cho các bạn. Hãy nhìn vào những gì tốt đẹp mà chúng tôi đang làm", ông Esper nói, nhấn mạnh Trung Quốc chỉ đang cố đánh bóng hình ảnh của mình. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn