Mỹ lần đầu thử bom hạt nhân B61-12 bằng chiến cơ F-16

Thế giớiThứ Bảy, 15/04/2017 08:00:00 +07:00

Ngày 14/4, Không quân Mỹ đã thử nghiệm bom hạt nhân không tích điện B61-12, thả từ máy bay chiến đấu F-16C xuống mặt đất ở Nevada, theo báo cáo trên trang web của Căn cứ không quân Robins.

Theo báo cáo này, nhiệm vụ của vụ thử là "chứng tỏ khả năng của máy bay chở đạn dược và kiểm tra hoạt động các thành phần tên lửa phi hạt nhân".

Hinh anh

 Ảnh minh họa.

Cần lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên bom được thử nghiệm với chiến cơ F-16C. Trong tương lai, loại bom này sẽ tương thích với các máy bay như B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 và PA-200.

Việc sản xuất hàng loạt B61-12 sẽ bắt đầu vào năm 2020. Có thể đây là loại bom sẽ thay thế các phiên bản cũ đang còn ở các căn cứ tại châu Âu của Mỹ.

Video: Sức mạnh bom hạt nhân thông minh của Mỹ

Nguồn: Sputnik
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn