Mỹ lần đầu không kích ở Somalia dưới thời Biden

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/07/2021 06:37:07 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc đã thực hiện cuộc không kích lần đầu tiên ở Somalia dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Hôm 21/7, quân đội Mỹ tiến hành mở cuộc không kích chống lại một nhóm khủng bố có liên kết với al-Qaeda ở Somalia. Đây là cuộc không kích đầu tiên vào Somalia kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Cindi King cho biết, cuộc tấn công nhằm vào nhóm chiến binh al-Shabaab, diễn ra "ở vùng lân cận Galkayo, Somalia", cách thủ đô Mogadishu khoảng 430 km về phía đông bắc.

Mỹ lần đầu không kích ở Somalia dưới thời Biden - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) đã thực hiện cuộc không kích với sự phối hợp của quân đội Chính phủ Somalia.

“Giao tranh đang diễn ra giữa nhóm al-Shabaab và lực lượng quân sự của Chính phủ Somalia. Theo đánh giá ban đầu, không có dân thường bị thương hoặc thiệt mạng từ cuộc không kích của Mỹ”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Cindi King cho hay.

Chính phủ Somalia cũng cho biết, cuộc không kích xảy ra vào hồi 11h05 sáng 21/7 (theo giờ địa phương), tại bang Galmudug. Cuộc không kích "nhằm bảo vệ những người lính biệt kích của quân đội quốc gia Somali”.

Cuộc không kích gần đây nhất của Mỹ tại Somalia diễn ra vào ngày 19/1 - một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng.

Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, ông bắt đầu xem xét lại chính sách về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các cuộc đột kích bên ngoài các vùng chiến sự, áp đặt các giới hạn tạm thời đối với các cuộc tấn công như vậy. Động thái này được ông Biden đưa ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đã nới lỏng quy định về việc thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Hồi tháng 3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay, các cuộc tấn công được lên kế hoạch thực hiện bên ngoài Afghanistan, Syria và Iraq đều phải đệ trình lên Nhà Trắng để xem xét.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp