Mỹ: Không kích đang làm IS bị tổn thất nặng nề

Thế giớiThứ Bảy, 27/09/2014 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Người đứng đầu lực lượng vũ trang Mỹ nói nhóm Hồi giáo cực đoan IS đang bị tổn thất nặng nề vì không kích.

(VTC News) - Người đứng đầu lực lượng vũ trang Mỹ nói nhóm Hồi giáo cực đoan IS đang bị tổn thất nặng nề vì không kích, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ cho biết cần phải có thêm một giải pháp chính trị và chiến dịch mặt đất để có thể chặn đứng được hoạt động của IS ở Iraq và Syria.

Ông cho biết cần một lực lượng với quy mô khoảng 15.000 binh sĩ để thành lập lực lượng mặt đất làm nhiệm vụ ở Syria. BBC nói các quan chức quốc phòng Mỹ dự định lực lượng này sẽ có gốc rễ là phe đối lập ôn hòa ở Syria.

Chiến cơ Mỹ xuất kích tấn công IS từ các tàu sân bay đang có mặt tại vùng Vịnh 
Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Tướng Dempsey cho biết các cuộc không kích trong tuần đã phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy, huấn luyện và hậu cần của IS ở Syria.

Ông cho rằng, ngoài các cuộc không kích cần phải có thêm các giải pháp khác để có thể đẩy lui IS ở Iraq và Syria, tuy nhiên đó không phải là lực lượng bộ binh Mỹ.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ nói: "Trên thực tế, cuộc chiến chống IS chỉ hiệu quả khi có sự phản đối nhóm Hồi giáo cực đoan này từ chính dân cư địa phương, đó là lực lượng vũ trang gồm người Kurd ở Iraq và lực lượng đối lập ôn hòa của Syria".


Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Tướng Martin Dempsey (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel 
Ngày 26/9 vừa qua, Anh đã đồng ý sẽ tham gia không kích IS ở khu vực Iraq, trước đó Pháp, Bỉ và Hà Lan mỗi nước đã đưa 6 chiến cơ đến Iraq làm nhiệm vụ không kích, trong khi đó Đan Mạch đưa đến đây 7 chiến cơ.

Theo CNN, chỉ hơn 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ ra lời kêu gọi thành lập liên minh chống lại lực lượng khủng bố IS, đã có hơn 50 quốc gia đã đăng ký tham gia hỗ trợ cuộc chiến này.

Video cơ sở của IS tan nát dưới làn bom của Mỹ và đồng minh


Trong đó, một số quốc gia mới đồng ý tham gia như Bỉ, Đan Mạch và Anh sẽ đưa chiến cơ đến Iraq để giúp đỡ chính phủ nước này và Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS tàn bạo.

Ngay cả Ngoại trưởng Nga, quốc gia nhiều lần đối đầu với Mỹ trong các vấn đề quốc tế cũng cho biết Matxcơva sẵn sàng giúp đỡ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố mà cụ thể là nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Tuy nhiên, đa số các quốc gia đồng ý tham gia liên minh chỉ giúp đỡ quá trình chống IS ở Iraq, ngoại trừ một số nước Ả Rập đã đưa chiến cơ tham gia không kích các địa điểm được cho là căn cứ của IS trong lãnh thổ Syria.

Tùng Đinh (Theo BBC, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn