Mỹ không chấp nhận Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

Thế giớiThứ Bảy, 03/06/2017 11:43:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis hôm 3/6 khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phản đối việc Trung Quốc xây dựng trái phép và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Tuyên bố này được ông Mattis đưa ra trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri La. 

"Chúng tôi không thể chấp nhận các hành động của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc tế, phá hoại các trật tự được xây dựng dựa trên các quy tắc mang lại lợi ích của tất cả các quốc gia", người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

1

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri La. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng: "Mỹ phản đối các quốc gia quân sự hóa các đảo nhận tạo và thực thi các yêu sách hàng hải thái quá mà không được luật pháp quốc tế thừa nhận".

"Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận các hành động nhằm thay đổi đơn phương, cưỡng ép", ông Mattis cho hay và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách duy trì hòa bình, thịnh vượng và tự do tại châu Á.

Video: Dã tâm của Trung Quốc ở Biển Đông 

"Không quốc gia nào là một hòn đảo tách biệt với các quốc gia khác, chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi các thách thức an ninh", ông nhấn mạnh. 

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn