Mỹ khẳng định sẽ 'hành động cứng rắn' chống lại quân đội Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Hai, 22/02/2021 11:20:23 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hành động cứng rắn chống lại chính quyền quân sự Myanmar sau cái chết của người biểu tình.

"Mỹ sẽ tiếp tục có các hành động cứng rắn chống lại những người gây ra bạo lực chống lại người dân Myanmar khi họ yêu cầu khôi phục chính phủ được bầu ra một cách dân chủ. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Myanmar", ông Blinken viết trên Twitter hôm 21/2. 

Hồi cuối tuần trước, hai người thiệt mạng ở Mandalay - thành phố lớn thứ hai của Myanmar khi cảnh sát nổ súng giải tán đám đông biểu tình phản đối cuộc đảo chính của quân đội.

Một ngày trước đó, Mya Thwate Thwate Khaing, 20 tuổi qua đời sau khi bị trúng đạn vào đầu trong lúc cảnh sát giải tán đám đông biểu tình. Cô gái trẻ là người biểu tình đầu tiên thiệt mạng kể từ khi các phong trào biểu tình phản đối đảo chính nổ ra ở Myanmar cách đây hơn hai tuần. 

Mỹ khẳng định sẽ 'hành động cứng rắn' chống lại quân đội Myanmar - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Đám đông biểu tình tràn xuống các con phố tại nhiều thành phố ở Myanmar, phản đối quân đội Myanmar kiểm soát chính phủ và kêu gọi trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi  cùng những người khác.

Mỹ hôm 11/2 thông báo ban hành lệnh trừng phạt với 10 quan chức quân đội Myanmar chịu trách nhiệm vụ đảo chính hôm 1/2. Trong số này có Thống tướng Min Aung Hlaing - người hiện nắm quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp ở Myanmar và Bộ trưởng Quốc phòng Mya Tun Oo.

Hôm 12/2, Mỹ kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc tham gia cùng nước này trong việc buộc lãnh đạo chính quyền quân sự ở Myanmar phải chịu trách nhiệm sau vụ đảo chính, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự Washington làm hôm 11/2.

"Chúng tôi đề nghị các nước thành viên Hội đồng Bảo an tham gia cùng Mỹ và các nước khác trong việc thúc đẩy quy trách nhiệm cho những người có liên quan về cuộc đảo chính, trong đó có việc áp đặt trừng phạt", Đại biện lâm thời Mỹ ở Geneva Mark Cassayre cho hay.

Chính biến xảy ra tại Myanmar hôm 1/2 khi lực lượng quân đội bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền dân cử với cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. 

Bà Suu Kyi hiện đối mặt với hai cáo buộc là vi phạm Luật Quản lý thảm họa quốc gia và nhập khẩu trái phép bộ đàm. Bà dự kiến sẽ ra hầu tòa ngày 1/3 tới.  

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn