Mỹ kêu gọi Triều Tiên tập trung vào nhu cầu của người dân thay vì tên lửa

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/02/2022 10:36:05 +07:00
(VTC News) -

Mỹ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời ưu tiên các nhu cầu của người dân nước này.

"Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên thể hiện cam kết vì hạnh phúc của người dân bằng cách tôn trọng nhân quyền, xóa bỏ chương trình WMD (vũ khí hủy diệt hàng loạt) và tên lửa đạn đạo bất hợp, đồng thời ưu tiên nhu cầu của người dân”, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động “bất hợp pháp, gây bất ổn” sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp của nước này trong những tuần đầu tiên của năm 2022.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên tập trung vào nhu cầu của người dân thay vì tên lửa - 1

Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm tên lửa từ đầu năm 2022. (Ảnh: Business Insider)

“Chúng ta biết rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Những thực tế này không cần phải bàn cãi. Hành vi trái pháp luật của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Những vụ phóng này chứng tỏ quyết tâm của Triều Tiên theo đuổi các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bằng mọi giá”, bà Linda Thomas-Greenfield cho biết.

Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa từ đầu năm 2022. Vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra hôm 30/1. Các vụ phóng tên lửa trước đó của nước này gồm một cuộc thử nghiệm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và đầu đạn vào hôm 20/1, vụ phóng thử nghiệm hệ thống tên lửa hành trình tầm xa hôm 18/1.

Reuters cho biết, Triều Tiên đã không thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc vũ khí hạt nhân tầm xa kể từ năm 2017, song giới lãnh đạo nước này có thể khởi động lại các hoạt động đó.

Bình Nhưỡng cho rằng, các vụ phóng tên lửa của nước này nhằm thực hiện quyền tự vệ, bảo vệ chủ quyền, nhấn mạnh không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân giám sát một số cuộc thử nghiệm. Ông kêu gọi các nhà khoa học quân sự Triều Tiên “đẩy nhanh các nỗ lực xây dựng bộ máy quân sự chiến lược của quốc gia cả về chất lượng và số lượng, đồng thời tăng cường hiện đại hóa quân đội”.

Hiện các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ hoặc hạn chế việc phát triển vũ khí hạt nhân bị đình trệ. Bình Nhưỡng cho biết họ mở cửa về ngoại giao, nhưng với điều kiện Mỹ và các nước đồng minh ngừng “chính sách thù địch” nhằm vào Triều Tiên như trừng phạt hay tổ chức tập trận quân sự.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn