Mỹ kêu gọi Triều Tiên đàm phán sau thử nghiệm tên lửa đạn đạo thất bại

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/11/2022 15:10:30 +07:00

Mỹ lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên hôm 3/11, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các vụ thử nghiệm vũ khí “gây bất ổn” và quay trở lại đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. 

“Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng rõ ràng là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều đó cho thấy nguy cơ đe dọa từ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đối với các nước láng giềng, khu vực, hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu”, người phát ngôn Ned Price nói.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên đàm phán sau thử nghiệm tên lửa đạn đạo thất bại - 1

Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa từ đầu năm đến nay. (Ảnh: AP)

Lời kêu gọi của Mỹ được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sáng 3/11, nhưng vụ phóng dường như đã thất bại.

Theo quân đội Hàn Quốc, họ phát hiện vụ phóng ICBM vào khoảng 7h40 (giờ địa phương) tại khu vực Sunan của Bình Nhưỡng. Tên lửa này có thể là Hwasong-17, vốn được Triều Tiên phóng thử hồi tháng 3. Lần thử đó cũng đã thất bại.  

Sau vụ phóng đầu tiên trong ngày, ngay sau đó, quân đội Hàn Quốc phát hiện hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng vào khoảng 8h39 sáng từ Kaechon, tỉnh Nam Pyongan.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng, việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo là "hành động khiêu khích nghiêm trọng gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Triều Tiên mà còn cộng đồng quốc tế".

Trước đó, Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo, trong đó có một quả tầm xa, buộc giới chức phải phát lệnh sơ tán người dân tại ba tỉnh miền trung.  

Bloomberg cho hay, Triều Tiên đã gặp khó khăn khi thử nghiệm ICBM lớn nhất và mới nhất, Hwasong-17. Các chuyên gia cho rằng tên lửa này có thể là ICBM lớn nhất thế giới, có khả năng được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn tới đất liền Mỹ.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn