Mỹ - Indonesia tập trận quy mô 'lớn chưa từng có'

Quân sựThứ Hai, 01/08/2022 15:24:12 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Mỹ và Indonesia sẽ tổ chức cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng có, bắt đầu từ hôm 1/8.

Cuộc diễn tập quân sự chung có tên "Siêu Lá chắn Garuda" được tổ chức trên đảo Sumatra và Riau, miền tây Indonesia, từ ngày 1 - 14/8, với sự tham gia của ít nhất 4.000 lính Mỹ và Indonesia.

Mục đích cuộc tập trận nhằm thúc đẩy "hợp tác khu vực hỗ trợ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Mỹ và Indonesia mời lực lượng của Australia, Nhật Bản và Singapore tham gia diễn tập.

Mỹ - Indonesia tập trận quy mô 'lớn chưa từng có' - 1

Tập trận "Siêu Lá chắn Garuda" là hoạt động diễn tập thường niên giữa Mỹ và Indonesia.

“Đây thực sự là cuộc tập trận nhằm xây dựng lòng tin, tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường năng lực và các vấn đề liên quan khác (giữa hai nước)”, chỉ huy lực lượng Mỹ tham gia tập trận - tướng Stephen Smith, cho hay.

Mỹ và các đồng minh châu Á bày tỏ lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Song Washington nhấn mạnh, các cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cho biết tập trận "Siêu Lá chắn Garuda" năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc tập trận trước đó.

"Đây thực sự là một cuộc tập trận quân sự và không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ bên nào", tướng Stephen Smith cho hay.

Nội dung diễn tập sẽ bao gồm các hoạt động tác chiến không quân, hải quân, lục quân và thủy quân lục chiến. Đại diện quân đội các nước Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đông Timor và Anh cũng tham gia với tư cách quan sát viên.

Tập trận "Siêu Lá chắn Garuda" là hoạt động diễn tập thường niên giữa Mỹ và Indonesia, được tổ chức lần đầu vào năm 2007, nhằm nâng cao năng lực tác chiến rừng rậm của quân đội hai nước.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu một phái đoàn quốc hội nước này tới khu vực. Thông báo mới nhất do văn phòng của bà Pelosi đưa ra không đề cập đến đảo Đài Loan trong chuyến công du châu Á của bà. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm hôm 28/7. Tại cuộc điện đàm này, lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo Washington không nên "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan.

Kông Anh(Nguồn: The Defense Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp