Mỹ hối thúc Trung Quốc vấn đề lãnh hải

Thế giớiChủ Nhật, 09/06/2013 04:45:00 +07:00

Ngày 8/6, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Obama đã hối thúc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc 'làm dịu' tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản.

Ngày 8/6, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Obama đã hối thúc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc 'làm dịu' tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản.

Reuters đưa tin ngày 8/6, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Thomas Donilon cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình “làm dịu” cuộc tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản và giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp thượng đỉnh hai ngày giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình tại California (Mỹ), ông Donilon nêu rõ Tổng thống Obama đã nói với ông Tập Cận Bình rằng “các bên cần tìm cách giảm bớt căng thẳng, chứ không phải leo thang, và các bên cần tìm cách bàn thảo về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, chứ không phải hành động trên Biển Hoa Đông.”

senkaku điếu ngư
Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 

Cuộc tranh chấp lãnh hải liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông đã leo thang đến mức Trung Quốc và Nhật Bản cho máy bay chiến đấu xuất kích và sử dụng tàu tuần tra để theo dõi lẫn nhau.

Mỹ, đồng minh an ninh chính thức của Nhật Bản, khẳng định lập trường trung lập về chủ quyền đối với quần đảo này, nhưng phản đối sử dụng vũ lực hay các nỗ lực đơn phương để thay đổi nguyên trạng.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn