Mỹ hối thúc Trung Quốc công bố dữ liệu những ngày đầu bùng phát dịch COVID-19

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/02/2021 08:10:15 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền Biden có những quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra nguồn gốc dịch của WHO, đồng thời muốn Bắc Kinh công bố dữ liệu từ những ngày đầu tiên bùng phát dịch.

Tuyên bố này được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra hôm 13/2. 

"Điều bắt buộc là báo cáo của WHO phải độc lập với những phát hiện của chuyên gia, không bị can thiệp hoặc thay đổi bởi chính phủ Trung Quốc. Trong tương lai, tất cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc nên tham gia vào một quy trình minh bạch và mạnh mẽ để ngăn ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe - để thế giới biết được càng sớm càng tốt", ông Sullivan cho hay. 

Mỹ hối thúc Trung Quốc công bố dữ liệu những ngày đầu bùng phát dịch COVID-19 - 1

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. (Ảnh: AP)

Nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đến Vũ Hán hôm 14/1 để điều tra nguồn gốc dịch COVID-19. Trong quá trình điều tra, nhóm này tới Viện virus ở thành phố Vũ Hán, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh động vật ở Vũ Hán, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Hồ Bắc, đồng thời đến thăm các bệnh viện phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Trong kết luận đưa ra hôm 9/2, nhóm thanh sát của WHO khẳng định gần như không có khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và gây ra đại dịch COVID-19.

Nhóm này nói họ có thêm hiểu biết về diễn biến ban đầu ở Vũ Hán, song vẫn chưa rõ bằng cách nào mà virus bắt đầu lây lan trong thành phố và tại chợ thủy sản Hoa Nam - địa điểm liên quan đến các ca nhiễm đầu tiên.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/2 cho biết tất cả các giả thiết vẫn còn bỏ ngỏ về nguồn gốc dịch COVID-19. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Washington khẳng định sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc. 

"Mỹ mong đợi xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu trong báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sau cuộc điều tra tại Vũ Hán, Trung Quốc", người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Cũng theo bà Psaki, chính quyền Mỹ sẽ không tham gia vào “việc lên kế hoạch và tiến hành” cuộc điều tra.

Trong tuyên bố mới đây, ông Sullivan nhấn mạnh Mỹ tôn trọng các chuyên gia của WHO, nhưng việc bảo vệ độ tin cậy của WHO là "ưu tiên hàng đầu". 

Song Hy(Nguồn: Politico)
Bình luận
vtcnews.vn