Mỹ, Hàn xác nhận Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo mới có thể đánh bại hệ thống phòng thủ Hàn Quốc

Thế giớiThứ Hai, 29/07/2019 07:38:00 +07:00

Các quan chức quân đội Hàn Quốc và Mỹ xác nhận Triều Tiên phát triển thành công tên lửa đạn đạo mới, được cho có thể đánh bại hệ thống phòng thủ Hàn Quốc.

Các quan chức đề cập đến vụ phóng thử ngày 25/7 của Bình Nhưỡng, bao gồm hai tên lửa tầm ngắn - phiên bản sửa đổi Iskander của Nga - có thể bay theo chiều ngang sau khi giảm độ cao trước khi bay thẳng để tấn công mục tiêu.

Tính năng cơ động kéo lên gây khó khăn cho hệ thống Phòng không và Tên lửa Hàn Quốc (KAMD) khi bắn hạ tên lửa mới này. KAMD chỉ được thiết kế để bắn hạ một tên lửa đang bay tới trong giai đoạn cuối. Tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết Seoul và Washington kết luận hai tên lửa này giống với Iskander của Nga, tên lửa đạn đạo tầm ngắn mặt đất (SRBM) có thể mang nhiều đầu đạn khác nhau trong đó có đầu đạn tránh phòng thủ.

anh

 Bức ảnh do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm 26/7 cho thấy tên lửa được phóng từ địa điểm gần thị trấn ven biển phía Đông Wonsan vào ngày hôm trước. (Ảnh: KCNA)

JCS cũng thay đổi thông báo trước đó của họ, nói rằng cả hai tên lửa SRBM của Triều Tiên bay khoảng 600 km ở độ cao khoảng 50 km theo phân tích mới nhất được chia sẻ bởi Seoul và Washington. Trước đó, hôm 25/7, JCS ước tính tên lửa đầu tiên bay được khoảng 430 km và tên lửa thứ hai là 690 km.

"Như báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên, vụ phóng mới nhất liên quan đến mô hình chuyến bay mới thể hiện sự cơ động kéo lên (trong giai đoạn lặn)", quan chức Diễn Đàn Quốc phòng và an ninh Hàn Quốc nói. Cuộc diễn tập tính năng mới của tên lửa Triều Tiên mang đến quỹ đạo không bình thường của tên lửa có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc, hiện được cấu hình xung quanh tên lửa PAC-3, ở độ cao thấp.

Shin Jong-woo, thư ký Diễn đàn Quốc phòng và an ninh Hàn Quốc cho biết: "Quân đội miền Nam có thời gian ngắn hơn để đối phó với các tên lửa bay với quỹ đạo phức tạp này ở độ cao thấp". "Để tăng khả năng đánh chặn của PAC-3 miền Nam, cần bắn nhiều tên lửa vào mỗi mục tiêu", Shin nói.

Để chống lại các cuộc tấn công từ Triều Tiên có thể xảy ra, Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ ba trục - hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain, Phòng không và tên lửa phòng không Hàn Quốc (KAMD) và Trả đũa và Trừng phạt quy mô lớn (KMPR). Trong số đó, KAMD tập trung vào việc đánh chặn tên lửa trong giai đoạn cuối ở độ cao thấp hơn.

Seoul đang lên kế hoạch triển khai hệ thống MSE Patriot PAC-3, phiên bản nâng cấp của PAC-3. Hệ thống mới nhất này dự kiến sẽ thu hút các mục tiêu bay lên độ cao 40 km, trong khi PAC-3 hiện đang sử dụng chỉ có thể tiếp cận mục tiêu ở độ cao từ 15 km đến 20 km.

Liên quan đến những lo ngại này, JCS cho biết hệ thống phòng thủ Patriot có thể chống lại tên lửa của Triều Tiên và họ có kế hoạch triển khai M-SAM (phiên bản sửa đổi của tên lửa đất đối không tầm trung) Block II, được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, KCNA hôm thứ Sáu (26/7) khẳng định vụ thử "vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới" là lời cảnh báo quân đội Hàn Quốc đã triển khai "vũ khí tấn công" và tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chống lại Triều Tiên.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn