Triều Tiên bắn tên lửa trong đêm, Mỹ - Hàn thử luôn tên lửa đạn đạo

Thế giớiThứ Bảy, 29/07/2017 07:37:00 +07:00

Chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa trong đêm, lực lượng quân sự của Mỹ và Hàn Quốc cũng phóng thử tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho biết, quân đội Mỹ Hàn đã phóng tên lửa như một sự đáp trả dành cho Bình Nhưỡng. Mục đích của thử nghiệm tên lửa nhằm khẳng định năng lực của các đồng minh, tuyên bố từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết.

my-han-thu-nghiem-ten-lua-sau-trieu-tien-vtc

 Mỹ - Hàn đã nhanh chóng thảo luận đối sách sau thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Cuộc thử nghiệm đã phóng tên lửa Huynmoo-2 và một tên lửa đất đối không trong phạm vi khoảng 305 km.

Trước đó các quan chức Mỹ xác nhận tên lửa được thử nghiệm gần đây nhất của Bình Nhưỡng rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Sau thử nghiệm của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đề nghị hội đàm với Mỹ để triển khai thêm các đơn vị phòng thủ chống tên lửa bổ sung.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết việc phóng ICMB của Triều Tiên thể hiện mối đe dọa rõ ràng đối với sự an toàn của Nhật Bản. Trong khi đó Liên minh châu Âu gọi hành động này là “vi phạm hoàn toàn” các nghĩa vụ quốc tế và là mối đe dọa đến hòa bình an ninh.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik, Independent)
Bình luận
vtcnews.vn