Mỹ-Hàn sẽ ngừng tập trận chung là do Chủ tịch Tập Cận Bình?

Thế giớiThứ Hai, 18/06/2018 17:16:00 +07:00

Tờ Asahi của Nhật Bản dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc giục ông Kim Jong-un phải đề cập tới vấn đề ngừng tập trận chung Mỹ-Hàn trong cuộc gặp mặt lịch sử với Tổng thống Trump vào hôm 12/6 tại Singapore.

Theo Asahi, ông Tập Cận Bình đề xuất ý tưởng yêu cầu Mỹ-Hàn ngừng tập trận chung trong cuộc hội đàm với ông Kim jong-un ở Đại Liên hồi đầu tháng 5 để đối lấy việc giải phóng 3 công dân Mỹ bị giam giữ ở Bình Nhưỡng. 

gty-south-korea-ml-170426_16x9_992-19511110-1546380

 Quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. (Ảnh: ABC News)

Bản thân Bắc Kinh từ lâu đã yêu cầu Mỹ-Hàn dừng các cuộc tập trận quân sự hàng năm để tránh gia tăng căng thẳng với Triều Tiên và thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. 

Thông tin được tờ Asahi đăng tải có phần trái ngược với tuyên bố mới đây của Tổng thống Trump rằng chính ông là người đề xuất ngừng các cuộc tập trận quân sự gần bán đảo Triều Tiên. 

"Tạm dừng ‘trò chơi chiến tranh’ trong các cuộc đàm phán là yêu cầu của tôi bởi vì chúng rất tốn kém và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đàm phán”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter. 

Tổng thống Trump hôm 12/6 tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tập trận "khiêu khích và không thích hợp" giữa Mỹ và Hàn-Quốc, điều mà Bình Nhưỡng vẫn lên án như là các cuộc diễn tập xâm lược. Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Mỹ đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trong khi nhiều người cho rằng đây là việc cần làm để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, một số ý kiến chỉ trích tuyên bố giống như một bước nhượng bộ quá đà của Washington trước Bình Nhưỡng và ảnh hưởng xấu tới quan hệ Mỹ-Hàn.

Video: Tổng thống Trump khẳng định Mỹ chưa mất gì trong thỏa thuận với Triều Tiên

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn