Mỹ, Hàn đồng ý thảo luận ứng phó vấn đề Triều Tiên

Thế giớiThứ Sáu, 11/08/2017 15:39:00 +07:00

Theo Yonhap, các cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý thảo luận sâu về những bước có thể thực hiện để kiểm soát động thái khiêu khích từ Triều Tiên.

Ngoài ra Nhà Xanh cho biết, có thể Mỹ sẽ không tấn công phủ đầu Triều Tiên nếu không thông báo trước cho Hàn Quốc.

Thỏa thuận được đưa ra trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút giữa ông Chung Eui-yong, đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster.

my-han-thao-luan-ung-pho-trieu-tien-2

Triều Tiên từ chối đàm phán vấn đề hạt nhân. (Ảnh: Reuters) 

"Hai bên thảo luận về các điều kiện an ninh quanh bán đảo Triều Tiên do sự khiêu khích của Triều Tiên và căng thẳng leo thang gây nên và những biện pháp để giải quyết các mối đe dọa đó", người phát ngôn Nhà Xanh, Park Soo-hyun trả lời báo chí.

Trước đó, sau nghị quyết trừng phạt do Mỹ đề xuất và được Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thông qua, Bình Nhưỡng tuyên bố rằng sẽ xem xét kế hoạch tấn công tên lửa đảo Guam của Mỹ, nơi Mỹ đặt một số đơn vị quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “lửa và cơn giận” chưa từng có nếu như đe dọa Mỹ.

Phương Anh (Nguồn: YonhapNews)
Bình luận