Mỹ, Hàn chưa thấy dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa

Thế giớiThứ Ba, 10/10/2017 07:17:00 +07:00

Mỹ và Hàn Quốc đã chuẩn bị cho trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa hoặc thử vũ khí hạt nhân để kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng lao động Triều Tiên, song dường như Triều Tiên không dự định thực hiện điều này.

Trong nhiều ngày vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc tăng cường giám sát Triều Tiên với bằng các loại máy bay do thám tiên tiến nhất, trong đó có máy bay do thám trần bay cực cao U-25, máy bay trinh sát RC-800 và RC-16, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy E-737 và máy bay tuần tra P-3C phòng trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông ngày 9/10 cho biết dường như Triều Tiên không có ý định phóng tên lửa hay thử vũ khí hạt nhân để kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng lao động Triều Tiên.

59a60b54dda4c838038b4567

 Triều Tiên thử tên lửa ngày 29/8/2017. (Ảnh: KCNA)

Động thái tăng cường giám sát kể trên được Mỹ và Hàn Quốc thực hiện sau khi 1 quan chức Nga, ông Anton Morozov, cảnh báo Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử tên lửa có khả năng bắn tới bờ biển phía tây của nước Mỹ. Ông Morozov đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận về việc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Dù lời cảnh báo của ông Morozov chưa trở thành hiện thực, song lời cảnh báo này không phải không có cơ sở khi Triều Tiên đã vài lần thực hiện phóng thử tên lửa nhân những ngày kỷ niệm đặc biệt.

Triều Tiên đã 2 lần phóng tên lửa vào ngày Quốc khánh Mỹ trong năm 2009 và 2017 và 1 lần thử vào dịp kỷ niệm sinh nhật chủ tịch Kim Il-sung, ngày 15/4/2017.

1055276043

 Triều Tiên thử tên lửa ngày 4/7/2017. (Ảnh: KCNA)

Ngày 28/7/2017, Triều Tiên tiếp tục thực hiện vụ thử tên lửa thứ 2 trong tháng 7/2017 và vụ thử nghiệm này được cho là gắn với sự kiện ký kết hiệp định đình chiến tại bán đảo Triều Tiên.

Có thể nói số lượng những lần thử tên lửa của Triều Tiên gắn với những dịp đặc biệt dường như chưa đủ để tạo thành quy luật và dường như Triều Tiên luôn muốn làm cả thế giới bất ngờ. Song với bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian gần đây, động thái chuẩn bị của Mỹ và Hàn Quốc được cho không hề thừa.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn