Mỹ, Hàn lại bất ngờ hoãn tập trận chung

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/07/2010 11:06:00 +07:00

(VTC News) - Có khả năng Mỹ sẽ phái từ 1 đến 2 tàu ngầm hạt nhân hoặc khu trục hạm tham gia tập trận cùng Hàn Quốc.

(VTC News) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/7 đưa tin, kế hoạch tập trận chung Mỹ – Hàn với nội dung chống tàu ngầm dự kiến tổ chức trên biển Hoàng Hải sẽ hoãn lại, thời điểm triển khai dự kiến là trước hoặc sau tập trận UFG từ ngày 16-26 tháng 8 tới.

Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ.  

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay, tàu sân bay thuộc Hạm đội 7 sẽ tham gia một cuộc tập trận trên biển Nhật Bản vào cuối tháng này nên khó có khả năng tham gia tập trận chung với Hàn Quốc tại Hoàng Hải.

Tuy nhiên, có khả năng Mỹ sẽ phái từ 1 đến 2 tàu ngầm hạt nhân hoặc khu trục hạm tham gia tập trận cùng Hàn Quốc. Hiện hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán.

Về phía Hàn Quốc, Seoul quyết định điều động tàu khu trục KDX-11 4.500 tấn, tàu ngầm loại 1.800 tấn và 1.200 tấn, máy bay tuần tra trên biển P-3C, trực thăng vũ trang, chiến đấu cơ F-15, F-16 không quân. Vị quan chức này cho biết thêm, hiện tại về bản chất, tập trận chung Mỹ – Hàn trước đây giờ chỉ còn một mình Hàn Quốc tiến hành.

Trở lại những tuyên bố lập lờ, nước đôi của người phát ngôn Lầu Năm Góc hôm 14/7, ông Geoff Morrell cho rằng tàu sân bay Gorge Washington sẽ hoạt động ở khu vực Đông Bắc Á trong đó bao gồm biển Hoàng Hải khiến dư luận và báo giới Seoul “suy diễn” thành khả năng Mỹ phái tàu sân bay tập trận chung với Hàn Quốc nhưng sẽ triển khai  ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc. 

Cũng chính Geoff Morrell cho biết thêm, hội nghị 2+2 (Ngoại trưởng + Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – Hàn) tại Seoul hôm 21/7 tới đây hai bên sẽ bàn thảo các nội dung tập trận chung trên biển Hoàng Hải, biển Nhật Bản và diễn tập không quân trong thời gian tới. 

Tất cả những động thái trên của Mỹ, Hàn Quốc nhằm mục đích gây sức ép đối với Bình Nhưỡng và thể hiện quyết tâm của Mỹ sẽ bảo vệ Nam Hàn. 






Hồng Vũ(Theo Yonhap)

 

Bình luận
vtcnews.vn