Mỹ gửi lính đánh thuê đến Đông Ukraine

Thế giớiThứ Sáu, 11/04/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News)- Anh đưa tin Mỹ đã chi trả 8 triệu USD mỗi tháng để đội quân đánh thuê của mình hoạt động ở Ukraine.

(VTC News)- Anh đưa tin Mỹ đã chi trả 8 triệu USD mỗi tháng để đội quân đánh thuê của mình hoạt động ở Ukraine.

Theo báo cáo từ Donetsk, một nhóm lính đánh thuê của Mỹ đã hạ cánh tại sân bay địa phương và nhận được chấp thuận từ “chính phủ Maidan” để sử dụng cho các hoạt động càn quét trong khu vực.
Sergei Tsyplakov, Phó dân quân tự vệ của Donbass, tuyên bố “100 lính đánh thuê đã đến khu vực này”. Theo đánh giá của báo chí Mỹ và Anh, khoảng 1.800  binh lính sẽ được chính quyền Kiev gửi đến đông nam Ukraine.
Mỹ phải chi trả 8 triệu USD mỗi tháng để duy trì đội quân đánh thuê của mình ở Ukraine 
Blackwater và Greystone là tên những công ty quân sự tư nhân lớn nhất ở Mỹ. Blackwater thực sự không tồn tại. 
Tên của nó đã được thay đổi nhiều lần và hiện nay được gọi mà Academi. Đây là công ty quân sự tư nhân lớn nhất thế giới. Blackwater là hiện là tên một trong những phân khu của nó. 
90% đơn đặt hàng của 2 công ty đến từ các Bộ ngoại giao, Lầu Năm Góc, thậm chí cả Nhà Trắng. Các công ty có thể thu thập từ 5.000 đến 10.000 lính đánh thuê theo tiêu chuẩn của họ.
Tuy nhiên, Tiffany Anderson đến từ Greystone nói hôm 10/4 rằng không có binh lính nào được triển khai ở phía đông - nam Ukraine. Việc phủ nhận của các công ty quân sự tư nhân là rất bình thường do các mối quan hệ bí mật của nó.
Theo một nguồn tin, các công ty này có quan hệ khăng khít và nhận các đơn đặt hàng trực tiếp từ chính phủ Washington để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho nước Mỹ.
Trong các hoạt động quy mô lớn, Blackwater và Greystone thường điều nhóm 100-300 lính đánh thuê. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 6 nhóm được gửi đến Ukraine. Mỗi lính đánh thuê được trả 300-1.500 USD mỗi ngày. Tương đương với việc chính phủ Mỹ sẽ phải trả 8 triệu USD 1 tháng để triển khai đội quân đánh thuê của mình ở Ukraine.
Một Trung tá về hưu của quân đội Nga nói, khá là khó khăn để xác định những tay  lính đánh thuê. Họ thường cải trang như cảnh sát địa phương, hoặc lực lượng bảo vệ.
“Họ được trang bị giống lực lượng quân đội với súng máy Kalashnikov, súng ngắn Makarov và áo chống đạn. Họ sử dụng kênh liên lạc riêng, đó chính là lí do họ được gọi là lính đánh thuê. Họ được đào tạo giống như bất cứ đội đặc nhiệm nào, nhưng hoàn toàn không có nhân tính. Đó là lý do họ được sử dụng để đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong nước”.
Ngoài ra, Mỹ có thể đã tuyển cựu binh lính của các lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát hay lính thủy đánh bộ thuộc các dân tộc khác nhau cho những hoạt động riêng. Họ được ngụy trang giống như một quân đoàn lính đánh thuê nước ngoài.

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn