Mỹ giấu chuyện phát hiện kho vũ khí hóa học ở Iraq

Thế giớiThứ Năm, 16/10/2014 07:27:00 +07:00

(VTC News)-Theo New York Times, quân đội Mỹ đã thu hồi hoặc tiêu hủy khoảng 5.000 vũ khí hóa học ở Iraq nhưng không công bố điều này.

(VTC News) - Ngày 15/10, tờ New York Times đăng tải thông tin quân đội Mỹ đã thu hồi hoặc tiêu hủy khoảng 5.000 vũ khí hóa học của chính quyền Saddam Hussein trong khoảng từ năm 2004-2011, nhưng không  công bố điều này.

Theo tờ báo này trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2011, quân đội Mỹ đã phát hiện những kho chứa đầu đạn, pháo và bom ném từ máy bay.

Tuy nhiên, những thông tin này không được công bố vì nhiều lý do: một số vũ khí do Mỹ sản xuất, chúng đã chìm vào lãng quên từ những năm 1980 và Washington tin rằng chúng không hỗ trợ cho cuộc chiến ở Iraq của cựu Tổng thống George Bush.
 Quân đội Mỹ đã thu hồi hoặc tiêu hủy khoảng 5.000 vũ khí hóa học ở Iraq nhưng không công bố điều này

Bên cạnh đó, có ít nhất 17 lính Mỹ bị thương nặng trong quá trình phát hiện và phá hủy số vũ khí này.

Trước cuộc chiến của liên quân do Mỹ dẫn đầu năm 2003, Tổng thống Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair nói nhiệm vụ này là "để giải giáp vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq, ngăn chặn ông Saddam Hussein hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, và để giải phóng người dân Iraq".

Nhưng tất cả số vũ khí trên đều được sản xuất trước năm 1991. Đa số là khí mù tạt chứa trong các quả đạn đại bác 155 mm hoặc rocket 122 mm, do chế độ Hussein bào chế vào thời chiến tranh Iraq-Iran kéo dài từ năm 1980 đến năm 1988.

Theo Times, lý do khác để giấu kín bí mật này, là từ 5 đến 6 loại vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất.

“Không có gì quan trọng cả” là điều mà tôi được lệnh là phải nói”, cựu thiếu tá bộ binh Mỹ Jarrod Lampier nói với Times.

Jarrod Lampier từng chứng kiến đồng đội tìm thấy 2.400 tên lửa chứa chất gây rối loạn thần kinh năm 2006. Đây được coi là phát hiện vũ khí hóa học lớn nhất trong cuộc xâm chiếm Iraq.

Ít nhất 17 lính Mỹ và 7 cảnh sát Iraq bị bệnh do nhiễm chất độc sarin và khí mù tạt khi vận chuyển.  

Minh Lý (Theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn