Mỹ giảm một nửa thâm hụt ngân sách 2022

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/10/2022 10:20:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 21/10, Chính phủ Mỹ công bố thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2022 giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái - xuống còn 1,375 nghìn tỷ USD.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt giảm tới 1.400 nghìn tỷ USD - mức cải thiện lớn nhất từ ​​trước đến nay tại đất nước này. Tổng doanh thu trong năm tài chính 2022 đạt mức kỷ lục 4.896 nghìn tỷ USD, tăng 850 tỷ USD, tương đương 21% so với năm tài chính 2021.

Mỹ giảm một nửa thâm hụt ngân sách 2022 - 1

Thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2022 tại Mỹ giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh thành tựu giảm thâm hụt trong các phát biểu tại Nhà Trắng và tại Đại học Bang Delaware. Ông tuyên bố thâm hụt sẽ giảm thêm 250 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Tính tới 30/9, các khoản chi của Mỹ giảm kỷ lục 550 tỷ USD, tương đương 8%, so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6.272 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, vào tháng 9, tháng cuối cùng của năm tài chính 2022, Mỹ đưa ra gói hỗ trợ 430 tỷ USD nhằm xóa khoản nợ sinh viên lên tới 20.000 USD cho các cựu sinh viên đại học hiện có thu nhập dưới 125.000 USD/năm và dưới 250.000 USD/năm với người đã kết hôn.

Động thái này đưa mức thâm hụt ngân sách tháng 9/2022 lên cao hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 65 tỷ USD.

Theo báo cáo đánh giá ngân sách giữa kỳ do Nhà Trắng công bố hồi tháng 8, thâm hụt ngân sách của Mỹ giảm chủ yếu nhờ nguồn thu tăng 504 tỷ USD so với mức dự báo hồi tháng 3.

Điều này có được chủ yếu do nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân cao hơn - được thúc đẩy nhờ thị trường việc làm cải thiện cùng tiền lương tăng, cũng như thuế doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt tăng. Việc giảm được gánh nặng trong khoản chi cứu trợ COVID-19 cũng giúp tình hình tài chính Mỹ được cải thiện.

Nhà Trắng cũng điều chỉnh các dự báo kinh tế, trong đó tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm 2022 của Mỹ được điều chỉnh giảm mạnh xuống còn 1,4% từ mức dự báo 3,8% trong tháng 3.

Nguyên nhân do sự bùng phát của các dòng phụ của biến thể Omicron, xung đột Nga-Ukraine, lạm phát kéo dài và lãi suất cao hơn.

Nhà Trắng cũng điều chỉnh dự báo lạm phát lên 6,6% trong năm nay từ mức 2,9% trong dự báo hồi tháng 3.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn