Mỹ ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona thứ 9, ông Trump nói 'chặn đứng' được dịch bệnh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 03/02/2020 10:23:05 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “chặn đứng” được dịch viêm phổi Vũ Hán trong khi đó nước này vừa ghi nhận trường hợp thứ 9 dương tính với virus corona tại California.

Các quan chức y tế California hôm 2/2 cho biết họ đã xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus corona mới ở hạt Santa Clara. Người phụ nữ này gần đây đã đến Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, tâm chấn của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Người này chưa bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện nhưng đang được cách ly, các quan chức y tế của hạt Santa Clara cho biết trong một cuộc họp báo. 

Tổng thống Donald Trump hôm 2/2 cho biết, Mỹ có hành động quyết đoán để bảo vệ người Mỹ khỏi mối đe dọa của loại chủng virus corona mới đang lây truyền nhanh chóng.

Mỹ ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona thứ 9, ông Trump nói 'chặn đứng' được dịch bệnh - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Foxnews)

Ông Trump dường như hạ thấp mối lo ngại về loại virus này. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn phát sóng vào hôm 2/2 trên đài truyền hình Fox, ông Trump cho biết: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng chúng ta đã chặn đứng được chúng”.

“Không có chuyện hàng nghìn người Mỹ gặp vấn đề này - corona virus”, ông Trump nói. Tổng thống Trump cũng nói rằng các quan chức Mỹ đã đề nghị giúp đỡ Trung Quốc trong việc đối phó với dịch bệnh virus corona.

Đến nay, Mỹ đã ghi nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus corona. 8 trên 9 trường hợp bị nhiễm virus corona tại Mỹ được cho là đã mắc phải căn bệnh này khi họ đi du lịch ở khu vực Vũ Hán. Tuần trước, Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus corona từ người sang người tại Illinois.

Hôm 31/1, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại Mỹ để đối phó với sự bùng phát virus corona toàn cầu. Đây là lệnh cách ly đầu tiên sau 50 năm 

Lầu Năm Góc hôm 2/2 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phê duyệt yêu cầu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về việc hỗ trợ nhà ở cho 1.000 người có thể bị cách ly khi trở về từ nước ngoài. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cho hay công dân Mỹ đi du lịch trong vòng hai tuần qua Hồ Bắc sẽ phải chịu kiểm dịch, theo dõi bắt buộc trong 14 ngày.

 Đến 8h ngày 3/2, số người nhiễm virus corona trên thế giới là 17.389 và 362 người thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn