Mỹ ghi nhận kỷ lục 441.278 ca mắc COVID-19/ngày

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/12/2021 07:40:23 +07:00
(VTC News) -

Mỹ lập kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 hàng ngày với 441.278 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Politico đưa tin, hôm 28/12, Mỹ ghi nhận tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong một ngày với 441.278 ca nhiễm mới, vượt qua kỷ lục trước đó gần 150.000 ca. Kỷ lục ca mắc mới gần nhất trong ngày được báo cáo ở Mỹ vào hôm 11/1, với 251.989 trường hợp.

Mỹ chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng ca nhiễm nCoV mới kể từ cuối tháng 11. Cột mốc về ca nhiễm virus kỷ lục hàng ngày được báo cáo khi chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng, có mặt trên khắp nước Mỹ.

Mỹ ghi nhận kỷ lục 441.278 ca mắc COVID-19/ngày  - 1

Mỹ ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục với 441.278 trường hợp nhiễm mới tong ngày. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Jasmine Reed cho rằng, "số ca mắc COVID-19 mới sẽ trở nên ổn định hơn sau năm mới".

Mỹ ghi nhận hơn 291.000 trường hợp mắc mới từ ngày 20/12. Mỹ báo cáo trung bình 240.408 ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ hồi đầu tháng 12.

Ca mắc COVID-19 mới tăng vọt buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden triển khai kế hoạch nhằm ngăn chặn biến chủng này, trong đó cung cấp 500 triệu dụng cụ xét nghiệm nhanh tại nhà miễn phí cho người Mỹ.

Chính quyền Mỹ cũng đã kêu gọi người dân tiêm chủng và tiêm liều tăng cường, đồng thời có kế hoạch thiết lập các cơ sở tiêm chủng, cũng như chuẩn bị thiết bị bao hộ, điều động quân đội và nhân viên y tế đến hỗ trợ các bệnh viện quá tải.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của Omicron so với các biến thể trước đó. Nhưng một số quan chức y tế lo ngại sự gia tăng ca nhiễm của chủng Omicron một lần nữa khiến hệ thống y tế của Mỹ rơi tình trạng quá tải.

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 54.139.542 ca nhiễm nCoV, trong đó có 841.954 người chết.

Kông Anh(Nguồn: Politico)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp