Mỹ duyệt 633 tỷ USD ngân sách quốc phòng 2013

Thế giớiChủ Nhật, 23/12/2012 08:37:00 +07:00

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Dự luật quốc phòng năm 2013, trong đó phê duyệt ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm tài chính 2013 là 633 tỷ USD.

Dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Obama ký ban hành.

Ngày 21/12 theo giờ Washington, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Dự luật quốc phòng năm 2013, trong đó phê duyệt ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm tài chính 2013 là 633 tỷ USD.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ (Ảnh: Reuters) 

Với tỉ lệ 81 phiếu ủng hộ và 14 phiếu chống, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua Dự luật quốc phòng, trong đó cho phép Chính phủ Mỹ chi 528 tỷ USD cho việc mua sắm vũ khí, phát triển khoa học kỹ thuật quốc phòng và trả lương cho quân nhân.

Trong tổng số 633 tỷ USD được phê duyệt sẽ có 17 tỷ USD chi cho các dự án hạt nhân của Bộ Năng lượng Mỹ và 88 tỷ USD cho các hoạt động của quân đội Mỹ ở nước ngoài.

Do trước đó một ngày Dự luật quốc phòng năm 2013 đã được Hạ viện Mỹ thông qua, nên Dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Obama ký ban hành.

Bình luận
vtcnews.vn