Mỹ duy trì chính sách thuế quan cứng rắn với Trung Quốc như thời Trump

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 19/02/2021 11:01:32 +07:00
(VTC News) -

Mỹ đang xem xét để có cách tiếp cận về chính sách đối với Trung Quốc, song các mức thuế quan vốn áp đặt với hàng hóa Trung Quốc dưới thời Trump vẫn được duy trì.

Hôm 18/2, trả lời phỏng vấn CNBC, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, Mỹ sẽ giữ nguyên mức thuế áp đối với hàng hóa Trung Quốc của chính quyền Trump trước đây, nhưng sẽ đánh giá cách thức tiến hành sau khi xem xét kỹ lưỡng.

"Hiện tại, chúng tôi giữ nguyên các mức thuế mà chính quyền Trump đã đưa ra... và chúng tôi sẽ đánh giá trong tương lai những gì chúng tôi cho rằng là phù hợp", Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói, đồng thời cho biết Washington mong đợi Bắc Kinh sẽ tuân thủ các cam kết về thương mại.

Khi được hỏi liệu chính sách thuế quan hiện tại có thực sự hiệu quả không, bà Yellen cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét điều đó".

Mỹ duy trì chính sách thuế quan cứng rắn với Trung Quốc như thời Trump - 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi đang trong quá trình đánh giá, xem cách tiếp cận trong chính sách đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một loạt vấn đề mà chúng tôi nhận thấy Bắc Kinh có các hành vi không công bằng", Yellen nói với CNBC, thể hiện sự lo ngại về động thái của Trung Quốc đối với thương mại, chuyển giao công nghệ và trợ cấp cho các ngành công nghệ cao.

“Chúng tôi muốn đảm bảo Trung Quốc sẽ giải quyết và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong các lĩnh vực này”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh.

Theo bà Janet Yellen, có những lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh cần hợp tác, chẳng hạn như chấm dứt đại dịch COVID-19 và chống biến đổi khí hậu.

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết họ sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp an ninh quốc gia mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra, trong đó có cả thỏa thuận thương mại tạm thời với Bắc Kinh.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau cuộc thương chiến gây tổn hại cho cả hai. Các chuyên gia Mỹ ước tính, căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh khiến Mỹ mất 245.000 việc làm.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ bổ sung của Mỹ trong vòng hai năm theo thỏa thuận tạm thời do Trump ký vào tháng 1/2020, nhưng năm ngoái, Bắc Kinh đã giảm 42% mục tiêu của năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hàn gắn quan hệ với các đồng minh của Mỹ, song sẽ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Trong tuần này, ông Biden phát cảnh báo, cho rằng Bắc Kinh sẽ phải trả giá vì những vi phạm nhân quyền của nước này.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp