Mỹ đưa vấn đề Ukraine vào cuộc họp QUAD

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/02/2022 07:14:13 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đưa vấn đề khủng hoảng Ukraine vào thảo luận với những người đồng cấp QUAD.

Cuộc họp cấp Bộ trưởng của nhóm Bộ tứ (QUAD) - gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ - sẽ được tổ chức tại Melbourne từ ngày 10-11/2. Bên cạnh vấn đề trọng tâm là an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine với những người đồng cấp QUAD. Thông tin được chia sẻ hôm 8/2, từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.

Mỹ đưa vấn đề Ukraine vào cuộc họp QUAD - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

 

Trong khi Nga và Trung Quốc nói về một mối quan hệ đối tác duy nhất, chúng tôi tập trung vào 29 đồng minh NATO của mình, chúng tôi đang làm việc với EU, với các đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các đối tác trên toàn thế giới nhằm khuyến khích và hướng tới một nghị quyết ngoại giao, đồng thời sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga lựa chọn con đường gây hấn”, ông Price nói.

Trong những tuần gần đây, Washington cho biết Nga đã huy động hơn 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine và có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự bất cứ lúc nào. Mỹ cũng cảnh báo rằng Nga sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng nếu quyết định tấn công Ukraine. Hiện các quan chức Mỹ đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga với các đồng minh châu Âu.

Trần Trang(Nguồn: Hindustan Times)
Bình luận
vtcnews.vn