Mỹ đưa đặc nhiệm đến Philippines chống khủng bố thân IS

Thế giớiThứ Bảy, 10/06/2017 17:41:00 +07:00

Reuters dẫn nguồn quân đội Philippines nói Mỹ mới cử lực lượng đặc nhiệm đến nước này hỗ trợ tiêu diệt các phần tử khủng bố thân IS ở Marawi.

Cuộc chiến giữa quân đội Philippines với các phần tử khủng bố thề trung thành với IS ở Marawi bắt đầu từ 23/5 và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ngày 10/6, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết, lực lượng đặc nhiệm của nước này đã được cử đến Marawi, hỗ trợ Philippines giải phóng khu vực này.

philippines

 Binh sỹ Philippines trong quá trình chiến đấu với khủng bố ở Marawi.

Tuy nhiên, Đại tá Jo-Ar Herrera của quân đội Philippines nói rằng, các đặc nhiệm Mỹ chỉ đến đây để hỗ trợ kỹ thuật chứ không trực tiếp tham chiến.

Bên cạnh đó, một máy bay trinh sát P3-Orion cũng đã có mặt ở Marawi làm nhiệm vụ do thám trong thành phố.

Theo Reuters, sau 3 tuần giao tranh với khủng bố, chưa có dấu hiệu chính quyền Manila tìm kiếm sự hỗ trợ của Washington.

Mỹ và Philippines là đồng minh lâu năm nhưng thông tin về sự trợ giúp lần này lại là một động thái quan trọng sau những tháng dài Tổng thống Philippines tỏ ra thiếu thân thiện với Mỹ và nghi ngờ mối quan hệ đồng minh này.

Ông Duterte từng đe dọa sẽ thôi hoan nghênh các chuyên gia và cố vấn quân sự Mỹ đến Philippines.

Tùng Đinh (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn