Mỹ đồng ý bán vũ khí cho 13 nước nghèo

Thế giớiThứ Sáu, 19/02/2016 01:09:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này vừa quyết định bán phụ tùng vũ khí cho 13 quốc gia trong diện nghèo.

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này vừa quyết định bán phụ tùng vũ khí cho 13 quốc gia trong diện nghèo.

Theo Lầu Năm Góc, 5 công ty quân sự của Mỹ giành được hợp đồng cung cấp phụ tùng vũ khí trị giá 49 triệu USD cho 13 quốc gia nghèo ở các khu vực Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi và châu Á.
Máy bay quân sự Mỹ
Máy bay quân sự Mỹ 
Dự kiến, hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD này sẽ hoàn thành sau 5 năm. Các công ty tham gia vào hợp đồng này bao gồm: Culmen International, Defense Technology, Multinational Defense Services, Sierra Four Industries và UDC USA.

Những phụ tùng vũ khí này sẽ được chuyển đi theo diện bán hàng cho nước ngoài của quân đội Mỹ.

Các quốc gia có tên trong danh sách này là CH Sát, Afghanistan, Iraq, Romani, Somalia, Nigeria, Burkina Faso, Djibouti, Pakistan, Peru, Congo, Jordan và Colombia.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn