Mỹ đòi xử Assad, Nga phái lính đặc nhiệm tới Syria

Thế giớiThứ Năm, 19/09/2013 04:01:00 +07:00

(VTC News) – Nga cho biết sẽ cử một đội quân nhân tới Syria nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ cuộc tấn công của Mỹ.

(VTC News) – Phía Nga cho biết sẽ cử một đội quân nhân tới Syria nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ cuộc tấn công của Mỹ.

Theo tờ Kommersant, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga tiết lộ sẽ gửi quân nhân nước này tới Syria. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu đang nghiên cứu về số lượng quân nhân sẽ được gửi đến Syria.

Theo nhiều dự đoán, nhóm quân nhân này bao gồm các chuyên gia về bức xạ, hóa chất, bảo vệ sinh học và có khả năng là cả một đội đặc nhiệm.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp cách đây ít ngày, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố Nga sẵn sang tham gia công việc đảm bảo an toàn về thu gom, tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria. 

Nga và Pháp đã đi đến nhất trí rằng vũ khí hóa học của Syria phải bị tiêu hủy hoặc đưa khỏi nước này vào giữa năm 2014.
Đội đặc nhiệm Nga có thể sẽ tới Syria
Tuy nhiên, hai bên thừa nhận vẫn còn tồn tại bất đồng trong cách thức chấm dứt xung đột tại Syria. Mỹ cho rằng chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí sinh học ngày 21/8, còn phía Nga khẳng định đây là hành động khiêu khích của quân nổi dậy.

Hôm qua 18/9, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga đã có đủ bằng chứng cho thấy phe đối lập chính là kẻ đã ngụy tạo những báo cáo về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm kích động sự can thiệp của quốc tế.
Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết đã có trong tay mọi bằng chứng về cuộc tấn công ngày 21/8. 
Phía Nga chỉ trích bản báo cáo của LHQ liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov  nói rằng, nhóm chuyên gia vũ khí hóa học của LHQ chỉ xem xét vụ tấn công hôm 21/8, nên báo cáo của họ một chiều, thiên vị, bị chính trị hóa.

“Chúng tôi rất thất vọng về cách tiếp cận của ban thư ký và các thanh sát viên LHQ, những người đã soạn báo cáo một cách có lựa chọn và không đầy đủ”, ông Ryabkov phát biểu với hãng tin RIA.

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn