Mỹ do thám cả cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder

Thế giớiThứ Tư, 05/02/2014 03:40:00 +07:00

Truyền thông Đức đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám cả cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder do liên quan tới những chỉ trích của ông này đối với cuộc chiến tại Iraq.

Theo THX, ngày 4/2, giới truyền thông Đức đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám cả cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder do liên quan tới những chỉ trích của ông này đối với cuộc chiến tại Iraq.

 


Truyền thông Đức dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ Mỹ và “nguồn tin bên trong NSA” cho biết điện thoại của ông Gerhard Schroder đã bị theo dõi từ năm 2002 do quan điểm chỉ trích của ông đối với hoạt động chuẩn bị của Mỹ cho cuộc chiến tại Iraq.

Ông Gerhard Schroder cho biết ông không ngạc nhiên khi biết được tin này, ông nói: “Tôi đã không nghĩ tới việc các cơ quan an ninh Mỹ nghe lén mình, tuy nhiên, điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên.”

Ông Schoroder làm Thủ tướng Đức giai đoạn 1998-2005 và xung đột về quan điểm với Mỹ hồi năm 2002 với việc tuyên bố Đức sẽ không gửi quân hoặc tài chính cho việc xâm lược Iraq.
Bình luận
vtcnews.vn