Mỹ Đình 'quát giá': Arsenal đâu phải là Lào

Thể thaoThứ Ba, 18/06/2013 06:48:00 +07:00

(VTC News) – Đại diện của Mỹ Đình là ông Cấn Văn Nghĩa đã “tắc tịt” trước những câu hỏi cần căn cứ của phóng viên về việc tăng giá thuê sân trận Arsenal.

(VTC News) – Đại diện của Mỹ Đình là ông Cấn Văn Nghĩa đã “tắc tịt” trước những câu hỏi cần căn cứ của phóng viên.


Sau buổi sáng làm việc với VFF không đạt được thỏa thuận và chốt lại bằng văn bản báo cáo mà mỗi bên sẽ gửi lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chờ xem xét. Chiều cùng ngày, người đứng đầu Mỹ Đình là Giám đốc Cấn Văn Nghĩa đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi cùng báo chí. Tiếc rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, giới truyền thông hỏi “xoáy” quá nên ông Nghĩa nhiều phen “tắc tịt” hoặc tìm cớ lảng tránh.

Ví như ông Cấn Văn Nghĩa viện dẫn Arsenal đến Malaysia thi đấu, BTC sân Kuala Lumpur thu giá 1 triệu USD. Nhưng khi được hỏi lại là căn cứ vào đâu để có được con số 1 triệu USD thì ông Nghĩa không trả lời.

Tiếp đến, giới truyền thông hỏi ông Nghĩa về quan điểm của mình khi Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bức xúc nói: “Mỹ Đình đang “chặt chém” và đi ngược lại quan điểm của Bộ”,  ông Nghĩa một lần nữa trả lời bằng cách… im lặng.

Cấn Văn Nghĩa
Giám đốc Khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa trả lời báo chí (Ảnh: Dân Trí)

Còn một số câu hỏi khác về nguyên cớ tăng phí thuê sân, ông Nghĩa tái khẳng định: “Chúng tôi là đơn vị tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ trước các đơn đặt hàng. Nhà nước đã giao cho chúng tôi quyền này thì chúng tôi có cơ sở để thu tiền từ Ban tổ chức trận đấu. Đây được coi là nguồn tại chỗ của chúng tôi nên chúng tôi luôn phải tính toán kỹ”.

“Theo tính toán của một cựu lãnh đạo Mỹ Đình thì chi phí tổ chức một trận đấu chỉ khoảng 300 triệu, hà cớ gì đẩy lên gấp 5?” – Một phóng viên đặt câu hỏi và ông Nghĩa trả lời khá vui: “Thì đó mới là Arsenal. Không thì đã như trận Việt Nam gặp Lào hay Myanmar”.

Để chấm dứt tình trạng “lệch pha” về giá cả giữa Mỹ Đình và VFF cũng như Nhà tổ chức, ông Nghĩa tỏ ra đồng tình với việc cần có một bản ghi nhớ với VFF về kế hoạch hợp tác trong tương lai. Đặc biệt, xây dựng khung giá, tránh nảy sinh tranh cãi.

Cũng giống như nhà tổ chức khẳng định, họ không tính chuyện lỗ lãi mà đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu trong cuộc đến Việt Nam của Arsenal, đại diện của Mỹ Đình khẳng định: “Chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu”.

Để minh chứng cho điều này ông Cấn Văn Nghĩa nói: “Cho đến giờ phút này, chưa hề có văn bản chỉ đạo nào của Bộ về tổ chức trận đấu. Khu liên hợp với VFF cũng chưa có văn bản thỏa thuận. Nhưng với trách nhiệm của mình, chúng tôi đã 3 lần đón phái đoàn của Arsenal sang Việt Nam đến sân kiểm tra chất lượng. Lần một là kiểm tra mặt sân, lần hai kiểm tra phòng chức năng, vận hành sân và lần gần đây hồi tháng 5 là kiểm tra vấn đề an ninh. Phía Arsenal hài lòng và còn khen chất lượng mặt sân tốt nhất Đông Nam Á”.

Sân Mỹ Đình
Mỹ Đình chưa "hạ nhiệt"

Ngoài ra, Giám đốc Khu liên hiệp Thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng chia sẻ, ông biết VFF và hai nhà tài trợ sẽ lỗ vì những yêu cầu của Arsenal đặt ra là rất cao trong khi lại không thu được quảng cáo trên sân. Vì thế, Mỹ Đình không đặt ra việc phải có hợp đồng mà chỉ đề nghị VFF hỗ trợ một khoản.

“Một khoản” của Mỹ Đình hiện tại được cụ thể là 1,5 tỷ và 500 vé mời. Trong khi 1,5 tỷ được cho là “bạo tăng” và chưa có tiền lệ đang chờ câu trả lời từ Mỹ Đình xem có “hạ giá” không, thì ông Nghĩa lại cũng đang chờ bàn bạc với các phòng chức năng. Còn 500 vé mời trong tổng số 3000 vé mời dự kiến, Mỹ Đình cũng chưa biết mời ai. Đơn giản vì họ chưa có để mời và mời ai như lời ông Nghĩa nói là việc của Mỹ Đình.

Cuối cùng nhằm kết thúc sớm cuộc họp, ông Nghĩa đã đứng lên cắt lời: “Thôi, có lẽ cho tôi dừng lại ở đây”.

Trước khi rời phòng họp, ông Nghĩa không quên tiết lộ chi tiết ông là fan ruột của  Arsenal và MU, đồng thời vô cùng mến mộ giáo sư Wenger nên rất muốn được gặp ông ấy… Tuy nhiên, sau tình yêu mà ông Nghĩa bày tỏ, mọi thứ vẫn được kết lại bằng cụm từ vô cùng quen thuộc: “Chúng tôi là đơn vị tự chủ về tài chính!”


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn