Mỹ đình chỉ can dự thương mại với Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Hai, 29/03/2021 22:39:38 +07:00

Phòng Thương mại Mỹ (USTR) thông báo Mỹ quyết định đình chỉ các can dự thương mại với Myanmar vì tình hình bất ổn chính trị và bạo lực tại quốc gia Đông Nam Á này.

Reuters đưa tin Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 29/3 tuyên bố nước này đã đình chỉ lập tức mọi can dự với Myanmar trong khuôn khổ Thỏa thuận Khung về Thương mại và Đầu tư năm 2013 cho tới khi nào Myanmar khôi phục một chính phủ được bầu một cách dân chủ.

Mỹ đình chỉ can dự thương mại với Myanmar - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. (Ảnh: Nikkei)

Trong một tuyên bố, bà Katherine Tai cho rằng lực lượng an ninh Myanmar phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người biểu tình, sinh viên, người lao động "làm choáng váng lương tâm cộng đồng quốc tế".

Theo bà Katherine Tai, những hành động này là sự tấn công trực diện vào quá trình chuyển tiếp dân chủ của Myanmar và những nỗ lực của người dân Myanmar nhằm có được một tương lai hòa bình và thịnh vượng".

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn