Mỹ điều thêm 500 quân đến châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/03/2022 07:52:00 +07:00
(VTC News) -

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã điều động thêm 500 binh lính và gửi thiết bị quân sự của Washington tới châu Âu.

The Hill dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã điều khoảng 500 binh sĩ bổ sung đến Ba Lan, Romania và Đức "để đáp ứng với môi trường an ninh hiện tại trước sự trước sự tấn công của Nga đối với Ukraine" và củng cố sườn phía đông của NATO.

Lầu Năm Góc tiếp tục khẳng định lập trường của Tổng thống Joe Biden về việc sẽ không có binh sĩ Mỹ nào được cử đến Ukraine và số binh sĩ bổ sung này là "động lực" để các đồng minh NATO "củng cố năng lực".

Mỹ điều thêm 500 quân đến châu Âu - 1

Mỹ liên tục điều động binh sĩ và hỗ trợ khí tài cho các nước thành viên NATO ở châu Âu. (Ảnh: AP)

Bên cạnh số binh sĩ được điều động, đợt triển khai mới này, Washington sẽ gửi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 tới Hy Lạp. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số lượng máy bay sẽ được gửi đi.

Ngoài ra, một trung tâm hoạt động hỗ trợ trên không sẽ được triển khai tới Ba Lan và Romania, và bộ phận bảo trì sẽ được gửi đến Đức để hỗ trợ hậu cần bổ sung cho các lực lượng đã được triển khai ở đó. 

Sau khi Nga tấn công Ukraine từ hôm 24/2, Mỹ hiện có khoảng 100.000 binh sĩ đóng quân ở châu Âu theo hình thức luân phiên hoặc thường trực.

Quyết định gửi thêm 500 binh sĩ và khí tài đến châu Âu của Lâu Năm Góc được đưa ra sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Tod Wolters - tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ.

Chính quyền Biden đã bác bỏ ý tưởng cử lực lượng Mỹ đến giúp Ukraine chiến đấu. Điện Kremlin cho rằng động thái như vậy sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh thế giới khác. Tuy nhiên, khi bạo lực có nguy cơ lan sang các nước NATO láng giềng, Mỹ đã triển khai hoặc điều động hơn 15.000 binh sĩ và không quân Mỹ tới Đức, Ba Lan, Romania và Litva. 

Video: Bản tin chiến sự Ukraine ngày 7/3

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp