Mỹ điều siêu tàu sân bay tới tuần tra trên Biển Đông

Thế giớiThứ Tư, 27/06/2018 14:28:00 +07:00

Theo hãng tin AP, ngày 26/6 siêu tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan neo đậu tại Vịnh Manila, Philippines sau chuyến tuần tra thường kỳ tại Biển Đông.

Siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan có tải trọng 97.000 tấn, chở theo hơn 70 máy bay là hàng không mẫu hạm thứ ba được Mỹ điều tới tuần tra Biển Đông kể từ đầu năm 2018. Hai tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt đã lần lượt hoàn thành nhiệm vụ tuần tra vào tháng 2 và tháng 4. 

1000w_q95 3

Siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan. (Ảnh: DVIDS)

"Sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực củng cố khả năng phòng vệ giữa chúng tôi và đồng minh, đồng thời thúc đẩy tự do hàng hải, đảm bảo giao thương không bị cản trở, ngăn chặn xung đột và thúc đẩy việc tuân thủ các quy tắc quốc tế", Chuẩn Đô đốc Marc Dalton nói với các phóng viên có mặt trên USS Ronald Reagan. 

Thông tin về chuyến tuần tra thứ 3 của tàu sân bay Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc (26-28/6). Ông Mattis thời gian qua liên tục chỉ trích Trung Quốc liên quan tới động thái đẩy mạnh quân sự hóa của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc vào cuối tháng 5 vừa qua quyết định hủy lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn RIMPAC tại Hawaii, tiếp đó là điều hai tàu chiến vào khu vực giữa các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và máy bay chiến lược B-52 vào Biển Đông hồi đầu tháng 6 với mục đích tăng cường tuần tra hải phận quốc tế. 

Tuy nhiên trong chuyến công du đến Bắc Kinh lần này, ông Mattis cho biết sẽ tránh đề cập tới các quan điểm bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh, đồng thời lắng nghe nhiều hơn từ phía Trung Quốc. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn