Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình tới châu Á

Thế giớiThứ Hai, 30/10/2017 11:10:00 +07:00

Lầu Năm Góc triển khai 1 máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Thái Bình Dương ngay trước chuyến công du châu Á vào tuần tới của Tổng thống Trump.

Japan Times cho hay theo thông cáo ngày 29/10 của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM), quân đội Mỹ cuối tuần trước đã triển khai một máy bay B-2 từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri để thực hiện một sứ mệnh tầm xa tại Thái Bình Dương.

Thông cáo cho hay sứ mệnh này nhằm giúp phi hành đoàn "làm quen với các căn cứ không quân và hoạt động ở những môi trường địa lý khác nhau, giúp họ duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ cũng như hiệu quả tác chiến".

Trong một thông điệp nhiều khả năng nhằm trấn án Nhật Bản và Hàn Quốc trước chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump, thông cáo nhấn mạnh sứ mệnh trên "là minh chứng rõ ràng cho thấy cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và an ninh khu vực".

My dieu may bay nem bom tang hinh toi chau A hinh anh 1

 Máy bay ném bom B-2. (Ảnh: USAF)

Các khu vực hoạt động cụ thể của máy bay ném bom B-2 không được nêu rõ đồng thời STRATCOM chưa cung cấp thêm thông tin về điều này. Lần gần đây nhất máy bay B-2 của Mỹ triển khai ở Thái Bình Dương là năm 2013 trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh ở bán đảo Triều Tiên, nhằm răn đe Bình Nhưỡng.

Động thái của Mỹ diễn ra ngay trước thềm chuyến công du châu Á vào đầu tháng 11 của Tổng thống Donald Trump. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho hay ông Trump sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Hawaii từ 3-14/11.

Chuyến thăm của ông Trump sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác, cũng như sự ủng hộ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định thương mại và mối đe doạ Triều Tiên sẽ là chủ đề chính mà Tổng thống Trump quan tâm trong chuyến công du châu Á đầu tiên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn