Mỹ điều hơn 1.000 binh sĩ giúp dân tiêm vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 06/02/2021 06:32:24 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc sẽ triển khai 1.100 binh sĩ hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên khắp nước Mỹ.

Hôm 5/2, Cố vấn cấp cao về dịch COVID-19 của Nhà Trắng Andy Slavitt cho biết, Lầu Năm Góc đã thông qua việc triển khai 1.100 binh sĩ để hỗ trợ nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chấp thuận đề nghị từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang (FEMA).

FEMA trước đó yêu cầu Lầu Năm Góc sẵn sàng điều khoảng 10.000 binh sĩ để hỗ trợ các địa điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc. Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, Chính phủ liên bang dự kiến thiết lập 100 điểm tiêm chủng "quy mô khủng”, có khả năng tiêm 450.000 mũi/ngày trên khắp nước Mỹ.

Mỹ điều hơn 1.000 binh sĩ giúp dân tiêm vaccine COVID-19 - 1

Lầu Năm Góc sẽ triển khai 1.100 binh sĩ hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. (Ảnh: Insider)

Cố vấn cấp cao về dịch COVID-19 của Nhà Trắng cũng cho biết, đội quân đầu tiên sẽ bắt đầu đến California trong vòng 10 ngày tới và bắt đầu hoạt động vào hôm 15/2 với các nhiệm vụ hỗ trợ tiêm chủng.

“Quân đội sẽ giúp hỗ trợ tiêm chủng cho hàng nghìn người mỗi ngày và đảm bảo rằng mọi người Mỹ muốn có vaccine đều sẽ nhận được vaccine”, Andy Slavitt  nói.

Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết ngân sách cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất mà không cần sự ủng hộ của phe Cộng hòa. Chính quyền của ông Biden và đảng Dân chủ khẳng định, họ muốn có gói cứu trợ khủng hoảng lớn nhất lịch sử Mỹ nhằm nhanh chóng giải quyết đại dịch.

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với 27.382.321 ca nhiễm bệnh, trong đó có 470.150 người chết.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn