Mỹ điều 1.000 lính đến New York, hỗ trợ đối phó ổ dịch Covid-19

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 05/04/2020 07:57:56 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 1.000 nhân viên quân sự đang được điều động đến New York để hỗ trợ chống chọi với ổ dịch Covid-19.

“Theo chỉ đạo của tôi, 1.000 binh sĩ đang đến New York để hỗ trợ chống dịch Covid-19. Đây là điểm nóng nhất trong tất cả các điểm nóng”, Tổng thống Donald Trump nói trong buổi họp bảo hôm 4/4.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, số binh sĩ được điều động đến New York có thể tăng lên. Ngoài ra, Mỹ cũng có kế hoạch mở rộng, điều binh sĩ đến hỗ trợ các khu vực khác, trong đó sẽ ưu tiên đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Mỹ điều 1.000 lính đến New York, hỗ trợ đối phó ổ dịch Covid-19 - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“New York sẽ nhận được khoảng 1.000 nhân viên quân y vì đó là những gì họ cần”, Tổng thống Trump cho hay.

Hôm 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới trên tàu USNS Comfort, hiện cập cảng tại thành phố New York.

Hải quân Mỹ đã điều tàu bệnh viện USNS Comfort tới New York hôm 30/3 nhằm giải tỏa áp lực cho các bệnh viện trong thành phố, song chỉ tiếp nhận những người mắc bệnh khác, không điều trị cho người nhiễm nCoV.

Video: Ông Trump khoe kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 

Các quy định quân sự và rào cản khác khiến hàng loạt bệnh nhân bị từ chối tiếp nhận. Tàu USNS Comfort với 1.000 giường chỉ mới tiếp đón rất ít bệnh nhân, trong khi các bệnh viện ở New York vật lộn cứu chữa hàng nghìn người nhiễm nCoV.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 4/4 cho biết số người chết tại bang này đã vượt quá 3.500, tổng số ca nhiễm lên tới 113,704. Trong 24 giờ qua, New York đã ghi nhận 630 người thiệt mạng và 10.841 trường hợp nhiễm mới. Đây là con số kỷ lục trong một ngày.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, See.news)
Bình luận
vtcnews.vn