Mỹ đề xuất hỗ trợ Ba Lan xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Tư, 14/09/2022 12:35:47 +07:00
(VTC News) -

Phía Mỹ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân hướng tới giảm dần các nguồn năng lượng phát thải khí carbon.

Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan thông báo hôm thứ Hai (12/9) rằng Mỹ đã gửi cho Warsaw kế hoạch xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân cho phép Ba Lan phát triển năng lượng điện hạt nhân trong tương lai. Đây là một giải pháp hướng tới cắt giảm lượng khí thải carbon và loại bỏ dần các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Theo RT, đích thân Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski giao cho Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa đề xuất trên đồng thời cũng nêu ra một lộ trình song phương chi tiết cho dự án xây dựng các lò phản ứng. Nếu kế hoạch này diễn ra thuận lợi, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2040.

Mỹ đề xuất hỗ trợ Ba Lan xây dựng nhà máy điện hạt nhân - 1

Chương trình hạt nhân của Ba Lan có thể đặt ra một chương mới giúp châu Âu vượt qua sự phụ thuộc nguồn năng lượng từ Nga. (Ảnh: Energy Monitor)

Người phát ngôn của Westinghouse Electric Company, một công ty Mỹ đấu thầu dự án cho biết, kế hoạch trên không phải một lời đề nghị suông. Các bên liên quan đã mất tới 18 tháng để xây dựng đề xuất này cùng với đó là hàng triệu USD được chi cho việc phân tích và đánh giá.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer M. Granholm gọi báo cáo là “một bước tiến quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp hạt nhân dân sự của Ba Lan, không phát thải carbon và sẽ tạo ra một nguồn năng lượng khác cho châu Âu. Hạn chế sự chi phối từ Nga”.

“Dự án này có tiềm năng đảm bảo rằng người dân Ba Lan có thể nhận được công nghệ hạt nhân an toàn nhất, tiên tiến nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới”, Bộ trưởng Granholm nhấn mạnh.

Chính phủ Ba Lan hy vọng đối tác trong chương trình hạt nhân của họ sẽ nắm giữ 49% cổ phần của dự án cũng như hỗ trợ quản lý và cấp vốn cho các nhà máy sau khi chúng được đưa vào vận hành.

Chính phủ Warsaw hiện sẽ xem xét đề xuất của Mỹ và đưa ra quyết định trước các cuộc đàm phán thường niên về các vấn đề công nghệ vào mùa thu năm nay.

Lời đề nghị của Washington được đưa ra ngay sau khi Ba Lan tuyên bố rằng nước này đã trở thành “đầu tàu phát triển” cho toàn châu Âu, đồng thời đặt câu hỏi về các chính sách năng lượng được cho là sai lầm của Đức.

Trong một phát biểu gần đây Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, các chính sách năng lượng của Đức đã gây ra thiệt hại to lớn cho châu Âu và mô tả việc loại bỏ điện hạt nhân và than quá sớm đã khiến các nước EU bị động trong cuộc xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo cũng chỉ trích quyết định của Berlin cho phép xây dựng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, và khiến Berlin trở nên phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn