Mỹ: Con gái được thụ thai khi mẹ mới 1 tuổi, ra đời khi mẹ 25 tuổi

Thế giớiThứ Tư, 20/12/2017 12:17:00 +07:00

Một phụ nữ Mỹ vừa hạ sinh một bé gái mà không biết con gái mình là phôi thai được đông lạnh lâu nhất thế giới.

Hôm 25/11, Tina Gibson, 26 tuổi, hạ sinh bé gái Emma Wren nặng gần 2,9 kg. Mặc dù vừa chào đời, nhưng trên thực tế, Emma ngủ đông tới 24 năm bởi cô bé được thụ tinh thành công vào năm 1992.

Tuy nhiên, thay vì cấy vào tử cung ngay khi đó, phôi thai này được các nhân viên tại Trung tâm Hiến tặng phôi thai bang Tennessee, Mỹ mang bảo quản đông lạnh. 

171219130404-03-snowbaby-oldest-embryo-born-exlarge-169

Khi Emma được mang đi thụ tinh thì mẹ của em, Tina mới được hơn 1 tuổi.

"Emma là một phép màu kỳ diệu. Tôi nghĩ con bé trông vẫn thật hoàn hảo dù được đông lạnh nhiều năm trước đây", Benjamin, cha của Emma hạnh phúc chia sẻ. Ông bố người Mỹ tỏ ra hết sức hạnh phúc bởi từng có thời điểm anh và vợ nghĩ tới chuyện xin con nuôi bởi anh mắc chứng xơ nang gây vô sinh.

Rất may là cũng vào lúc này, họ nghe nói tới NEDC, trung tâm cấy ghép phôi thai nổi tiếng với hơn 700 trường hợp thành công được ghi nhận cho tới nay.

Ngày 13/3/2017, Emma được cấy vào từ cung của Tina. Sau 40 tuần mang thai, cô gái trẻ hạ sinh con gái đầu lòng.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Y khoa Preston của Đại học Tennessee cũng khẳng định Emma hiện giữ kỷ lục phôi thai được đông lạnh lâu nhất từ trước đến nay.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn