Mỹ có thể sẽ tấn công 8 mục tiêu ở Syria

Thế giớiThứ Sáu, 13/04/2018 07:58:00 +07:00

Kênh truyền hình CNBC đăng tải thông tin cho biết số lượng mục tiêu tại Syria mà Washington đang nhắm đến.

Sau cuộc thảo luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các cố vấn an ninh về phản ứng với cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma, kênh truyền hình CNBC dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đang nhắm đến 8 mục tiêu tại quốc gia Trung Đông này.

Theo CNBC, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch sử dụng một số tên lửa tấn công 2 sân bay của Syria, 1 trung tâm nghiên cứu và 1 nhà máy sản xuất vũ khí hóa học. Hiện chưa có bất cứ thông tin nào về phương án cụ thể Mỹ sẽ triển khai quân sự tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Đại tướng Joseph Dunford, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào ngày 13/4 để thảo luận về các bước đi tiếp theo.

1052386643

Khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển USS Ross (DDG-17) phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công căn cứ không quân của Syria, tháng 4/2017. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Ngày 12/4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng Mỹ không kích Syria. Ông Trump nói với báo giới rằng: “Chúng tôi đang quan sát nghiêm túc và sát sao toàn bộ tình hình và chúng ta sẽ thấy đều gì xảy ra”.

Trong những ngày gần đây, Washington nhiều lần ra tuyên bố đe dọa tấn công chính phủ Syria bởi cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma, Đông Ghouta ngày 7/4.

Động thái này khiến tình hình trong khu vực diễn biến căng thẳng, Matxcơva tuyên bố sẽ đánh chặn toàn bộ tên lửa Mỹ phóng vào Syria cũng như đe dọa đáp trả đích đáng nếu lực lượng Nga tại Syria bị tấn công.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn