Mỹ cho phép chuyển dầu Venezuela sang châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/06/2022 14:29:16 +07:00
(VTC News) -

Mỹ cho phép hai công ty của Italia và Tây Ban Nha vận chuyển dầu Venezuela tới châu Âu ngay tháng 7 để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Nga, theo Reuters.

"Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư tới công ty dầu mỏ Eni SpA của Italia và Repsol SA của Tây Ban Nha về việc cho phép họ vận chuyển dầu từ Venezuela tới châu Âu trong tháng tới",Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay. 

Nguồn tin này cũng khẳng định dầu "phải được chuyển tới châu Âu mà không được bán lại ở bất cứ thị trường nào khác". 

Khối lượng dầu Venezuela mà hai công ty Eni và Repsol dự kiến nhận được có thể sẽ không lớn. 

Theo Reuters, việc chính quyền Biden bật đèn xanh để nối lại dòng chảy dầu từ Venezuela sang châu Âu là một phần trong nỗ lực thúc đẩy bớt phụ thuộc vào dầu của Nga và chuyển hướng các chuyến hàng của Venezuela khỏi Trung Quốc.

Mỹ cho phép chuyển dầu Venezuela sang châu Âu - 1

Mỹ cho phép chuyển dầu Venezuela sang châu Âu. (Ảnh: Reuters)

EU hôm 3/6 thông qua gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có lệnh cấm vận dầu. Theo đó, EU sẽ tìm cách dần loại bỏ việc nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường biển trong 6 tháng tới và đối với nhập khẩu dầu tinh chế là trong 8 tháng.

Năm 2021, EU nhập khẩu khoảng 51,5 tỷ USD dầu thô Nga và 24,7 tỷ USD với sản phẩm dầu tinh chế từ nước này.

Động thái mới đây của Mỹ đánh dấu những bước chuyển biến đáng kể trong quan hệ giữa Washington với Caracas. 

Hồi tháng 3, phái đoàn cấp cao của Chính phủ Mỹ tới Caracas để thảo luận với Venezuela về một số vấn đề quan trọng, trong đó có lĩnh vực an ninh năng lượng. 

Một số nguồn tin khác tiết lộ hai bên đã thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela song chưa đạt được nhiều tiến triển.

Tại cuộc thảo luận, Mỹ tìm kiếm những đảm bảo về các cuộc cải cách sâu rộng trong ngành dầu mỏ của Venezuela để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu của các công ty nước ngoài. Trong khi đó, chính quyền Venezuela muốn thông qua cuộc thảo luận để tìm cách dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, cũng như các lệnh trừng phạt đối với các quan chức của nước này.

Mỹ- Venezuela gia tăng căng thẳng sau khi Washington dẫn đầu nhóm gần 60 quốc gia công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido và áp lệnh trừng phạt với chính quyền Tổng thống Maduro. Lệnh trừng phạt từ năm 2019 của Mỹ ngăn các giao dịch dầu thô của Venezuela, vốn chiếm 96% nguồn thu của quốc gia Nam Mỹ này.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn