Mỹ chi 4,6 tỷ USD nâng cấp ‘quái vật bọc thép’ tăng chủ lực Abrams

Quân sựThứ Hai, 21/12/2020 18:03:30 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Mỹ vừa công bố gói nâng cấp trị giá 4,62 tỷ USD cho chương trình hiện đại hóa xe tăng chủ lực Abrams đến năm 2028.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố hợp đồng mới với General Dynamics Land Systems, với tổng trị giá lên tới 4,62 tỷ USD để nâng cấp các xe tăng Abrams hiện có lên M1A2 SEPV3. Theo kế hoạch, chương trình hiện đại hóa dòng xe tăng chủ lực của Mỹ sẽ hoàn thành năm 2028.

Theo DefenseWorld, quân đội Mỹ gần đây đã ký một hợp đồng khác với Honeywell về việc cung cấp động cơ AGT 1500 cho xe tăng Abrams. Theo đó, kế hoạch hiện đại hóa các xe tăng Abrams sẽ bao gồm việc cải tiến hệ thống thông tin liên lạc, tiết kiệm nhiên liệu, tăng độ tin cậy, ổn định và an ninh cho xe.

Mỹ chi 4,6 tỷ USD nâng cấp ‘quái vật bọc thép’ tăng chủ lực Abrams - 1

Xe tăng chủ lực Abrams của quân đội Mỹ.

Abrams sẽ được trang bị động cơ tuabin khí AGT 1500, với công suất 1.500 mã lực. Vũ khí chính của Abrams sau khi đợt năng cấp là pháo M256, với cỡ nòng 120 mm. Xe được trang bị các thiết bị ảnh nhiệt IFLIR mới, cung cấp hình ảnh độ nét cao.

Hiện mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ là M1A1 Abrams, được sản xuất bởi General Dynamics Land Systems (GDLS). Các phiên bản tăng M1 đầu tiên lần đầu tiên ra mắt vào năm 1978. Phiên bản M1A1 sản xuất năm 1985 và M1A2 năm 1986. Xe tăng chiến đấu M1 Abrams đầu tiên được bàn giao cho quân đội Mỹ vào năm 1980.

Tổng cộng có 4.796 xe tăng M1A1 được chế tạo cho Lục quân Mỹ, 221 cho Thủy quân lục chiến Mỹ và 880 đồng sản xuất với Ai Cập. Xe tăng Abrams có trọng lượng 62.000 kg, tốc độ di chuyển là 68 km/h. Xe có phạm vi hoạt động trên 426 km.

Vũ khí của tăng Abrams bao gồm súng máy 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm, một súng máy 7,62 mm trên tháp pháo và một súng máy phòng không 12,7mm.

Trong khi đó, phiên bản M1A2 SEP là sự kế thừa của M1A2 Abrams. Xe tăng này có công nghệ và áo giáp đáng kinh ngạc. M1A2 Abrams đã tham gia chiến đấu trên chiến trường, và là một trong những xe tăng chiến đấu đáng sợ nhất thế giới.

M1A2 SEP có lớp giáp bảo vệ hiệu quả, có khả năng chống lại nhiều vũ khí diệt tăng nổi tiếng. Xe tăng chiến đấu chủ lực này sử dụng áo giáp tiên tiến, được gia cố bằng các lớp uranium. Theo kế hoạch, chiếc xe tăng này sẽ vẫn hoạt động trong quân đội Mỹ đến năm 2050. 

Phong Vũ(Nguồn: RG.ru)
Bình luận
vtcnews.vn